Lộc gợi ý những người mẫu, diễn viên nghiệp dư "đi khách" giá nghìn USD với các đại gia để anh ta lấy hoa hồng. Các cô này tiếp tục môi giới cho bạn bè.
Lộc đào tạo nhiều người mẫu, diễn viên nghiệp dư rồi giới thiệu họ "đi khách" với đại gia để hưởng lợi ít nhất 20%.
Ngoài bỏ tiền thuê chụp ảnh khỏa thân, gái bán dâm phải chi 3-5 triệu đồng mỗi tháng để được "nhiếp ảnh gia" Huy đăng hình lên trang web sex.
Khách muốn mua dâm với chân dài tuổi dưới 20 có nhan sắc ưa nhìn, da trắng do Thi quản lý phải trả mỗi lượt 300 USD (hơn 6 triệu đồng).
Cô gái mới lớn bỏ học rời quê về Hà Nội kiếm sống bằng nghề bán dâm, nói dối tuổi thật với khách.
Với khách trả hóa đơn trên 5 triệu đồng, quản lý nhà hàng KTV cho phép các nữ tiếp viên dụ họ "tới bến" với giá 3 triệu đồng một lượt mua dâm.
40 cô gái trong đường dây do Hùng quản lý thường được đưa đi bán dâm tại nhà nghỉ hoặc "làm tay vịn" cho khách hát karaoke.
Khách đến massage tại khách sạn hạng sang này có nhu cầu “vui vẻ”, nam quản lý sẽ điều nữ tiếp viên phục vụ ngay tại phòng với giá 3 triệu đồng.
Giao chìa khóa phòng cho gái mại dâm, lắp camera giám sát, thuê nhân viên bảo kê nên dù không có mặt thường xuyên, Huyền vẫn giám sát, quản lý mọi việc trong nhà trọ.
Thu tiền của gái mại dâm để biến nhà nghỉ của mình thành "bãi đáp" cho họ, trước vành móng ngựa bà Sương biện minh vì "không rõ luật" nên làm vậy suốt nhiều tháng.
Theo cáo buộc, nữ nhân viên tại tiệm Lý Bình (Đà Nẵng) chỉ cạo mặt, đấm bóp cho có lệ rồi gợi ý khách mua bán dâm ngay tại phòng ngủ và nhà vệ sinh.
Vừa cầm đầu đường dây bán dâm qua mạng, Huy còn dạy đàn em cách chụp ảnh khoả thân cho nhân viên với các tư thế khêu gợi để hút khách.
Ập vào tiệm gội đầu ở quận Hải Châu (Đà Nẵng), cảnh sát bắt quả tang nữ nhân viên bán dâm trong nhà vệ sinh với giá 300.000 đồng.
Hơn 10 cô gái đang học cao đẳng, đại học tại Vinh bị phát hiện tham gia bán dâm theo môi giới của một nữ cử nhân với giá 1-1,5 triệu đồng một lần.
Bị bắt quả tang bán dâm giá 1.000 USD trong nửa ngày, cô gái từng đoạt giải phụ trong một cuộc thi nhan sắc khai do hẫng hụt trong tình yêu, phải trả món nợ lớn thay người tình bỏ trốn nên "nhắm mắt đưa chân".
Trong hai cô gái bị cảnh sát bắt quả tang bán dâm với giá 1.000 USD có người từng giải trong cuộc thi sắc đẹp.
Khi khách đến thuê phòng có nhu cầu vui vẻ, Kiên liên lạc nhiều nguồn để điều "chân dài" đến phục vụ và thu về 400.000 đồng tiền môi giới mỗi lượt.
Kinh doanh massage, tẩm quất ế ẩm, Hào cho nhân viên bán dâm thu tiền 400.000 đồng một lượt.
Các nhà hàng, quán bar ở quận 1, TP HCM, thường xuyên đổi đào cho nhau để thu hút khách Tây đến uống bia, rượu và mua dâm với giá 100 USD mỗi lần.
Hường (19 tuổi) lập nick "Huongxinh" đăng các bức hình nóng bỏng, chat tiếng Anh để săn tìm "tình một đêm" là người nước ngoài với mục đích trộm cắp tài sản…