Một phi công đã xúi giục hành khách trên máy bay của mình nổi loạn và chắn đường băng vì phải cất cánh sau chuyến của người khác.
Cảnh sát thành phố Huệ Châu (Trung Quốc) đang tìm kiếm hai du khách vì đã quan hệ tình dục tại một điểm công cộng thuộc thành phố này.
Khách Trung Quốc thường vung tiền vào những chuyến du lịch châu Âu đắt tiền và các món đồ hàng hiệu, nhưng họ vẫn bị coi là những người thiếu văn hoá và không biết cách ứng xử phù hợp khi đi du lịch nước ngoài.
Du khách Trung Quốc là những người tiêu nhiều tiền nhất thế giới khi dành phần lớn thời gian và tiền bạc cho việc mua sắm.
Trung Quốc đứng thứ hai trong danh sách du khách gây tai nạn nhiều nhất ở New Zealand, khiến quốc gia tỷ dân lo ngại về việc mọi người có những đánh giá không tốt về đất nước mình.
Lin bị nhân viên nhà hàng ở Trung Quốc dội nguyên nồi nước nóng vào người sau khi viết lời phàn nàn phục vụ kém lên trang cá nhân vì xin thêm nước lẩu nhưng không được.
Cảnh sát Sydney rượt đuổi hai du khách Trung Quốc sau khi bắt gặp họ tè bậy tại Vườn thực vật Hoàng gia (Royal Botanic Garden), chỉ cách nhà vệ sinh công cộng 3 phút đi bộ.
Sau cái tát thô bạo của nữ hành khách, nhân viên sân bay bị điếc tạm thời và phải nhập viện kiểm tra.
Một người Anh sống ở Trung Quốc đã kiếm tiền bằng cách bán quà lưu niệm là không khí ô nhiễm đóng hộp và rất đông khách đặt mua.
Việt Nam đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng những quốc gia được người Trung Quốc yêu thích với hơn 600.000 lượt khách đến trong quý 2 năm nay.
Sau khi mua đồ ở các cửa hàng miễn thuế, hành khách Trung Quốc gỡ bao bì và vứt ngay tại chỗ đứng xếp hàng.
Sự khác biệt về giáo dục, thói quen sống vô tổ chức, coi thường phong tục và luật lệ là một số lý do khiến du khách Trung Quốc trở nên “xấu xí” trong mắt các quốc gia khác.
Cặp đôi đánh cắp nắp bồn cầu tại khách sạn ở Nhật Bản đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua. Trước sức ép từ dư luận, nữ du khách buộc phải xin nghỉ việc để tránh mang tiếng xấu cho công ty.
Bức ảnh con gấu trúc đang ăn rác tại một sở thú ở Trung Quốc đã khiến nhiều du khách sốc và tức giận.
Ôtô 9 chỗ trở xuống, thuộc sở hữu cá nhân, doanh nghiệp đi du lịch của Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam không quá 3 ngày và ngược lại.
Du khách Trung Quốc đang có trào lưu tip bằng một hộp cao nhỏ màu đỏ có đường kính tương đương đồng xu lớn thay cho tiền mặt khi đến Ai Cập.
Những pho tượng đất nung ở bảo tàng 8 Kỳ quan được tô son, kẻ mắt và sơn màu toàn bộ bề mặt, trái ngược so với đội quân đất nung được khai quật trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.
Thay vì khăn gói lên đường du lịch nhân dịp Tuần lễ Vàng mừng Quốc khánh, nhiều người Trung Quốc hào hứng tham gia cuộc thi ngủ diễn ra vào ngày 2-3/10 vừa qua.
Hàng trăm du khách bị kẹt lại một đêm trên núi Hoa Sơn do gió to khiến tuyến cáp treo ngừng hoạt động.
Nhằm bảo vệ du khách thăm núi Nga Mi vào những dịp nghỉ lễ, đội ngũ nhân viên được trang bị súng cao su để xua đuổi bầy khỉ hoang.