Mỹ và Nga đang trong quá trình hoàn thiện biên bản ghi nhớ về an toàn trên không phận Syria.
Moscow khẳng định chính phủ Iraq đã chấp thuận để Nga hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại các phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
Trung Quốc hôm nay tuyên bố không có kế hoạch điều tàu quân sự đến Syria để chiến đấu cùng lực lượng Nga, như báo chí nước ngoài đưa tin.
Hệ thống tác chiến điện tử tối tân có thể giúp Nga bịt mắt thiết bị do thám của Mỹ và đồng minh, đồng thời khiến họ có các biện pháp đối phó, biến Syria thành mặt trận vờn nhau giữa hai thế lực.
Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria bị cắt nguồn cung ứng vũ khí sau khi chiến đấu cơ Nga tiến hành hàng chục cuộc không kích nhằm vào các nhà kho và phân xưởng của nhóm khủng bố này.
Máy bay Mỹ và Nga bay vào cùng một không phận chiến đấu ở Syria, khiến quan chức hai nước phải tổ chức hội đàm để tránh nguy cơ va chạm.
Tổng thống Nga Putin chỉ trích Mỹ thiếu hợp tác tại Syria, đồng thời cảnh báo vũ khí Washington thả xuống cho phe nổi dậy có thể rơi vào tay IS.
Khi Nga phóng tên lửa diệt IS ở Syria, truyền thông nước này đăng đi đăng lại hình ảnh đó như pháo hoa ăn mừng, nhưng trong thâm tâm, nhiều người Nga vẫn hoài nghi và e ngại.
Iraq có dấu hiệu chán chường với sự hỗ trợ không mấy thành công của đồng minh Mỹ trong cuộc chiến chống IS và chuyển hướng sang dựa vào Nga.
Nhà nước Hồi giáo hôm qua tuyên bố sẽ tiêu diệt Nga do Moscow triển khai chiến dịch không kích nhằm vào nhóm phiến quân ở Syria.
Không quân Nga trong 24 giờ qua tấn công 86 mục tiêu Nhà nước Hồi giáo, phá hủy các sở chỉ huy, kho vũ khí, phương tiện quân sự và cơ sở sản xuất chất nổ của nhóm phiến quân.
Dưới đòn không kích dồn dập của Nga để hậu thuẫn cho quân đội chính phủ Syria, các nhóm nổi dậy nỗ lực bắt tay, thành lập liên minh đối phó.
Giữa không gian trang nghiêm của nhà thờ Hồi giáo Omayyad ở thủ đô Syria, trước hàng nghìn tín đồ, giáo sĩ Maamoun Rahmeh ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin là "lãnh đạo vĩ đại", là người "phá tan những câu chuyện thêu dệt của Mỹ".
Nhiều hãng hàng không dân dụng thế giới bay qua không phận Iran, Iraq và biển Caspian có thể gặp nguy hiểm từ những tên lửa hành trình tầm xa Nga sử dụng để tấn công phiến quân Syria.
Chiến dịch không kích của Nga ở Syria có thể khiến Washington phải từ bỏ các mục tiêu chính của mình, nhưng nó cũng tiềm ẩn nguy cơ kéo Moscow bị sa lầy.
Cảnh sát Nga bắt giữ nhiều nghi phạm âm mưu tiến hành một vụ khủng bố ở Moscow, trong đó một số kẻ từng được nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) huấn luyện.
Hơn 45 tấn đạn dược được máy bay vận tải của quân đội Mỹ chuyển cho các phiến quân ở đông bắc Syria trong đêm để hỗ trợ cuộc chiến với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) .
Nga đánh bom 53 mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) ở 4 tỉnh Syria, phá hủy sở chỉ huy, trại huấn luyện và điểm chuyển quân của khủng bố.
Căn cứ không quân Khmeimim của Nga tại Syria có nhà bếp di động, lò bánh mì và thậm chí cả phòng xông hơi để giúp binh sĩ có tinh thần chiến đấu tốt nhất.
Mỹ được cho là đã đề xuất phương án yêu cầu phi công nước này giữ khoảng cách với máy bay Nga khi thực hiện nhiệm vụ không kích ở Syria.