Từ ngày 15/4, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) triển khai dịch vụ thẻ tại hệ thống các phòng giao dịch bưu điện của Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam (VNPost).
Lễ ký thỏa thuận phối hợp thu Ngân sách Nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang và Vietcombank Bắc Giang vừa diễn ra tại tỉnh Bắc Giang.
Đây là tổng số dư của 46,8 triệu tài khoản thanh toán của chủ thẻ tại các ngân hàng, tính đến cuối năm 2013. Số tiền này chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn.
Việt Nam mới chỉ có 3% tổng số giao dịch thực hiện dưới hình thức không dùng tiền mặt và 60% dân số chưa có tài khoản ngân hàng.
Từ ngày 1/3, hầu hết các hoạt động thanh toán của doanh nghiệp, cá nhân sẽ phải đi qua hệ thống ngân hàng, riêng mua nhà, ôtô vẫn được sử dụng tiền mặt.
Thay vì phải sắm thiết bị quẹt thẻ cố định, chủ các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ có thể cho phép khách thanh toán qua điện thoại di động, máy tính bảng.
M_Service mang đến dịch vụ thanh toán, nạp tiền và chuyển tiền qua điện thoại di động dành cho cả 2 nhóm khách hàng có tài khoản và không có tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại xử lý những cửa hàng thu phụ phí của khách hàng khi thanh toán qua các (POS) điểm chấp nhận thẻ.
Tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán đang giảm mạnh từ trên 20% xuống khoảng 12%. Bên cạnh đó, số cán bộ hưởng lương từ ngân sách qua tài khoản ngân hàng cũng tăng mạnh.
Kể từ khi một số ngân hàng thu phí đối với giao dịch rút tiền ATM nội mạng, chị Thanh Nhàn ở TP HCM chuyển sang thanh toán bằng thẻ mỗi khi mua hàng hóa.
Dịch vụ thu hộ tiền điện, tiền cước viễn thông của ngân hàng giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian "chầu chực" đi đóng tiền, vừa khỏi phải lo bị cắt điện, phạt tiền do thanh toán trễ hẹn.
Tổng cục Hải quan vừa ký kết với Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu ngân sách Nhà nước, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử.
Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) vừa ký kết hợp đồng dịch vụ thu hộ tiền điện với Tổng Công ty Điện lực miền Nam, tại trụ sở của EVN SPC
Ngân hàng TMCP Phát triển (HDBank) và Tổng cục Hải quan đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước, bão lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử.
Quy định trong Dự thảo Thông tư về trung gian thanh toán khiến các doanh nghiệp lo ngại sẽ hạn chế việc thanh toán không dùng tiền mặt, do còn nhiều người dân chưa tiếp cận dịch vụ ngân hàng.
Trong tháng 3 năm nay, Công ty CP Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) sẽ phối hợp với VNPT Hà Nội triển khai dịch vụ thanh toán cước viễn thông, qua cổng thanh toán trực tuyến Banknetvn (Bndebit).
Phải trải qua nhiều công đoạn và mất thời gian, chưa kể nhiều nơi còn bắt khách hàng đóng phí 2-3% phí hoặc hạn chế những ưu đãi... khiến không ít người ngại dùng thẻ để thanh toán mà vẫn dùng tiền mặt.
> Khó bỏ thói quen dùng tiền mặt của người dân
Được tự do lựa chọn hình nền in trên mặt trước thẻ, gia nhập câu lạc bộ, thậm chí tặng ngay tiền triệu cho khách mở mới... là những “chiêu” chào mời khách hàng của nhiều nhà băng hiện nay.
> Phí ATM nội mạng: Ngân hàng lớn thu, nhỏ miễn phí
Dự thảo thanh toán tiền mặt - trong đó có nội dung cấm mua chứng khoán, xe cộ, nhà bằng tiền mặt - sẽ được Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ chậm nhất trước ngày 30/6 để kịp ban hành trong năm 2013.
> Mua nhà, ô tô chủ yếu vẫn dùng tiền mặt
> Dự thảo Nghị định về thanh toán tiền mặt
Ủng hộ việc cấm thanh toán tiền mặt khi mua nhà, ôtô, chứng khoán... nhưng các chuyên gia e ngại khó lấy được sự đồng thuận từ người dân nếu bản thân hệ thống ngân hàng vẫn nhiều trục trặc và bất cập như hiện nay.
> Mua nhà, ô tô toàn dùng tiền mặt
> Cấm mua nhà, xe bằng tiền mặt