Có chất giọng tốt cùng ngoại hình khá, Lệ Quyên được xem là giọng ca Hà Nội được khán giả phía Nam đón nhận nhanh chóng với mật độ "ăn bài" khá cao. Tuy nhiên, cô vẫn chỉ được xem là ca sĩ thị trường bị giới chuyên môn "hắt hủi".
"Một người bạn nói với tôi khi ra Hà Nội chơi: "Lên ôtô cũng nghe thấy Lê Quyên, vào quán cũng thấy Lệ Quyên, đi shopping lại vẫn Lệ Quyên". Tôi vui khi nghe những lời khen đó", ca sĩ Lệ Quyên tâm sự.
Dù vừa mới phát hành album đầu tiên “Giấc mơ có thật”, nhưng khán giả yêu nhạc đã biết đến Lệ Quyên khi cô biểu diễn tại SEA Games 22 vừa qua. Ngoài những chương trình diễn tại Hà Nội và TP HCM, sắp tới cô sẽ tham gia vào lĩnh vực điện ảnh với bộ phim “Bản lĩnh người đẹp”.
Sự chuẩn bị vội vã, cách tổ chức thiếu chuyên nghiệp là điểm dễ nhận thấy trong đêm nhạc "Trở lại phố xưa" hôm 15/7 tại Nhà hát Lớn Hà Nội của ca sĩ Lệ Quyên sau 15 năm xa xứ. Khán giả chỉ có thể châm trước cho đêm nhạc này vì lòng nhiệt tình của chị với âm nhạc.
Ngày 15/7, ca sĩ Lệ Quyên sẽ tổ chức đêm diễn duy nhất tại Nhà hát Lớn sau 15 năm sang định cư ở Pháp. Con chim sơn ca ngày nào của Nhà hát Nhạc nhẹ Trung ương giờ sẽ cất tiếng hát tại nơi chị đã sinh ra và lớn lên, nơi khán giả vẫn còn lưu giữ hình ảnh đẹp của chị.
Chị đã sống ở Paris được 14 năm. Trở về quê hương lần này, chị muốn làm một CD những bài mang tính tri ân của Dương Thụ, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương, Hồng Đăng như Tiếng sóng, Hoạ mi hót trong mưa, Hơi thở mùa xuân, Hoa sữa...