Tuyên bố cắt giảm 300.000 quân của Trung Quốc có thể vừa là động thái xoa dịu, vừa là bằng chứng cho thấy nước này đang tích cực hiện đại hóa lực lượng.
Bà Bành Lệ Viện sẽ trở thành phu nhân của Chủ tịch Trung Quốc đầu tiên có cơ hội chứng kiến một lễ duyệt binh quy mô bên cạnh chồng mình từ lễ đài Thiên An Môn.
Trung tâm Bắc Kinh trở nên vắng vẻ khi hầu hết các tuyến đường đều bị cấm để phục vụ cho lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến II của Trung Quốc diễn ra vào ngày mai.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì giúp tháo ngòi căng thẳng với Triều Tiên khi hai miền đứng trước bờ vực xung đột vũ trang giữa tháng trước.
Không quân Trung Quốc sử dụng khỉ và chim ưng để đảm bảo an toàn bầu trời, trước thềm lễ diễu binh khổng lồ vào tuần này.
Các quy định nghiêm ngặt Trung Quốc ban hành nhằm đảm bảo an ninh cho lễ kỷ niệm kết thúc Thế chiến II đang gây nhiều bất tiện cho người dân.
Hạn chế xe cộ, hoãn thi công xây dựng, đóng cửa nhà máy, là một số biện pháp tạo bầu không khí sạch cho Bắc Kinh trong lễ duyệt binh sắp tới.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ đến Trung Quốc dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II tại châu Á.
Tuy là hai nước đồng minh, quyết định không đến Bắc Kinh dự lễ kỷ niệm của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho thấy mối quan hệ "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt" giữa hai bên.
Xe cộ bị cấm hoạt động, 10.000 nhà máy bị đóng cửa, máy bay mô hình bị cấm bán để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm kết thúc Thế chiến II quy mô lớn của Trung Quốc.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon cho rằng việc nhìn lại quá khứ sẽ giúp các nước tiến lên, trước khi ông dự duyệt binh kỷ niệm Kết thúc Thế chiến II tại Trung Quốc.
Xe tăng chiến đấu chủ lực T-99 sẽ dẫn đầu đội hình khí tài tham gia lễ duyệt binh của Trung Quốc ngày 3/9.
Bản danh sách khách mời dự lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc Thế chiến II phần nào thể hiện mối quan hệ của Trung Quốc với các nước trên thế giới.
Một binh sĩ Trung Quốc có thể mở mắt liên tục không chớp trong gần một giờ, vượt xa yêu cầu đối với lực lượng tham gia cuộc duyệt binh quy mô lớn sắp tới ở Bắc Kinh.
Một trợ lý thân cận của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tháng tới sẽ dự lễ duyệt binh tại Trung Quốc, nhân kỷ niệm 70 năm Thế chiến II kết thúc.
Một nguồn tin ngoại giao giấu tên cho rằng lãnh đạo Triều Tiên từ chối lời mời tới Trung Quốc để tham dự lễ duyệt nhân kỷ niệm kết thúc Thế chiến II ở châu Á.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ không đến dự lễ kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến II tại Trung Quốc tháng tới do quan ngại về việc Bắc Kinh tăng cường lực lượng quân sự, theo truyền thông Nhật.
Trung Quốc dự định trình làng hàng loạt vũ khí và trang bị quân sự mới trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 70 năm thế chiến II kết thúc ở châu Á.
Trung Quốc sẽ áp đặt hạn chế đối với xe hơi, nhà máy và các nguồn gây ô nhiễm khác để đảm bảo buổi duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm chiến thắng phát xít Nhật trong Thế Chiến II diễn ra dưới bầu trời trong xanh.
Lời mời hiếm hoi từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được đưa ra với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tới lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít. Tokyo chưa thông báo quyết định có nhận lời hay không.