Bốn doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm cho người lao động đã bị thành phố xử phạt, trong đó công ty bị phạt nhiều nhất 180 triệu đồng.
Quốc hội giao Chính phủ quy định cụ thể thủ tục giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất cho lao động trong trường hợp doanh nghiệp không còn khả năng đóng BHXH.
Chuyên gia cho rằng đề xuất lao động nộp khoản BHXH bị doanh nghiệp trốn đóng để hưởng hưu trí là đẩy hết khó khăn cho họ, ảnh hưởng tiêu cực tới lưới an sinh.
Người lao động có thể nộp khoản bị doanh nghiệp chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để đủ điều kiện xác nhận hưởng hưu trí, theo dự thảo Luật bảo hiểm xã hội.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề xuất dùng tiền lãi kết dư từ Quỹ BHXH xóa nợ BHXH của doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn để giải quyết quyền lợi cho hơn 213.000 lao động.
Đại biểu Ma Thị Thúy đề xuất cơ quan thuế sẽ thu bảo hiểm xã hội bắt buộc và hành vi trốn đóng của các doanh nghiệp bị xử lý hình sự như tội trốn thuế.
Tôi đang làm nhân viên ở một công ty sản xuất. Mấy hôm trước tôi có sai phạm trong công việc gây thiệt hại về sản phẩm, nên công ty đang xem xét việc xử lý kỷ luật.
Trong hơn 2.000 ngày đi đòi quyền lợi bảo hiểm xã hội (BHXH), lần nào 500 công nhân nhà máy dệt cũng nhận được cùng một câu trả lời "chưa có tiền trả".
Lao động trong doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) không thể thu hồi được tính chế độ trên số năm thực đóng, không cộng thời gian bị nợ.
Người lao động đi làm, trích lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng không được hưởng quyền lợi do tham gia bằng tên người khác.
Hơn 206.400 người bị treo quyền lợi bảo hiểm xã hội vì công ty phá sản, chủ bỏ trốn được giải quyết chế độ theo hướng tính thời gian thực đóng, không tính lúc bị nợ.
Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đang nỗ lực xử lý và sẽ rút kinh nghiệm trong quản lý, giám sát sau vụ 4.240 chủ hộ kinh doanh cá thể bị thu bảo hiểm sai quy định.
Đà NẵngCông ty TNHH MTV T.B.O Vina nợ bảo hiểm xã hội của 474 công nhân gần 7 năm, trong khi ông chủ người Hàn Quốc bỏ trốn.
Hàng tháng phải trừ lương để đóng bảo hiểm, song nhiều lao động bị ngưng quyền lợi về trợ cấp, ốm đau, thai sản... khi doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH).
Chuyên gia cho rằng nên trích Quỹ Bảo hiểm xã hội, quỹ ngắn hạn hoặc ngân sách đóng bù số năm lao động bị nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) để được hưởng quyền lợi.
Bị nợ 8 tháng lương và 4 năm bảo hiểm xã hội (BHXH), không thể xin vào công ty mới, chị Thùy Dương đành làm thời vụ, nhận tiền công 200.000 đồng mỗi ngày.
Cả nước có 2,79 triệu lao động đang bị doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ một tháng trở lên, trong đó gần 213.400 người bị treo quyền lợi vì nợ khó thu hồi.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất giải quyết quyền lợi hưu trí, rút một lần, ốm đau, thai sản, tử tuất cho lao động tại các doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) không còn khả năng thu hồi.
Đến cuối tháng 1, các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội là 25.940 tỷ đồng, tăng gần 3.900 tỷ so với cùng kỳ, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Công đoàn đề nghị Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị, trình Quốc hội cách xử lý đảm bảo quyền lợi cho hơn 200.000 lao động bị doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).