"Từ nay cho đến trước khi tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, Bộ Giáo dục cần tiếp tục tiếp thu, điều chỉnh các quy định sao cho hợp lý nhất, tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân và toàn xã hội”, Thủ tướng nói.
Giải đáp thắc mắc của thí sinh, lãnh đạo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, các trường đại học, cao đẳng không công bố điểm trúng tuyển nhưng sẽ công bố chỉ tiêu xét tuyển và cứ 3 ngày một lần phải cập nhật danh sách thí sinh có điểm từ cao xuống thấp.
Sử dụng hoàn toàn kết quả thi THPT quốc gia, sử dụng một phần hoặc tổ chức thi thêm môn chuyên ngành... là những phương thức tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng trong năm 2015.
Sáng 6/3, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Vinh Hiển cho biết Bộ đã quyết định đề thi môn Ngoại ngữ gồm cả hai phần trắc nghiệm và viết.
Cục phó Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Trần Văn Nghĩa cho biết, tiếp thu ý kiến của nhiều chuyên gia, Bộ dự định đưa phần tự luận vào đề thi Ngoại ngữ. Hiện Bộ vẫn tiếp tục lắng nghe góp ý để cân nhắc và thông báo vào giữa tháng 3.
Những thí sinh đủ điều kiện miễn thi tốt nghiệp môn Ngoại ngữ được tính điểm 10 trong xét công nhận tốt nghiệp. Em nào xét tuyển vào đại học thì phải dự thi để lấy kết quả xét tuyển theo quy định của trường.
Do mỗi trường có tiêu chuẩn khác nhau, nhất là về sức khỏe nên để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Ban Tuyển sinh quân sự quy định thí sinh phải đăng ký sơ tuyển và chỉ được đăng ký xét tuyển một nguyện vọng vào một trường ở đợt xét tuyển đầu tiên.
Trả lời băn khoăn của thí sinh, Cục phó Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ Giáo dục) Trần Văn Nghĩa cho biết, dù có thi nhiều môn để tích hợp nhiều khối thí sinh cũng chỉ nhận được 4 giấy chứng nhận kết quả ghi số điểm từng môn.
Theo Giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội Nguyễn Hữu Độ, thành phố dự kiến có 8 hội đồng thi do các trường đại học chủ trì và một hội đồng thi dành cho thí sinh chỉ thi tốt nghiệp do Sở chủ trì.
Thí sinh đăng ký dự thi phải xác định mục đích tham dự kỳ thi và đăng ký chính xác số môn thi để khi tích hợp khối thi phù hợp với điều kiện xét tuyển của các trường đại học, cao đẳng.
Cả 8 môn thi sẽ được xây dựng 'ma trận' đề thi đảm bảo các cấp độ nhận thức từ dễ đến khó với nội dung kiến thức chủ yếu ở lớp 12.
Theo quy chế thi THPT quốc gia, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ, Atlat Địa lý Việt Nam...
Học sinh vừa học xong lớp 12 đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12, thí sinh tự do đăng ký tại địa điểm do Sở GD&ĐT quy định. Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký dự thi là trước ngày 30/4 hằng năm.
Theo quy chế kỳ thi THPT quốc gia, thí sinh được cộng điểm ưu tiên theo khu vực và điểm khuyến khích do có thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Tuy nhiên, tổng số điểm được cộng không được vượt quá 4.
Nhiều học sinh và chuyên gia cho rằng quy chế thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học mà Bộ Giáo dục vừa công bố đã dành phần lợi cho thí sinh.
Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ sẽ được tính 10 điểm cho môn này, những em tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hoá được miễn thi tất cả các môn của kỳ thi THPT quốc gia...
Theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng vừa được công bố, thí sinh sẽ được phát 4 phiếu kết quả thi. Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1, không được đăng ký xét tuyển ở các đợt xét tuyển tiếp theo.
Thí sinh chỉ xét tốt nghiệp sẽ thi tại trường hoặc cụm trường phổ thông ở địa phương; thí sinh vừa xét tốt nghiệp vừa vào đại học sẽ thi tại cụm do ĐH tổ chức; bài thi chấm theo thang điểm 10...
Sáng 25/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện những khâu cuối cùng để công bố quy chế kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015.
Kéo dài thời gian đăng ký dự thi, quay về thang điểm 10 với điểm lẻ đến 0,25 không quy tròn điểm... là những thay đổi của dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia.