Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh tuyên bố tất cả thương vong của binh sĩ Nga trong các nhiệm vụ đặc biệt thời bình được xem là bí mật quốc gia.
Một hãng tin Anh cho rằng quân đội Nga đang tập trung binh sĩ cùng hàng trăm vũ khí, trong đó có bệ phóng tên lửa, xe tăng và pháo, tại căn cứ gần biên giới với Ukraine.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm qua tuyên bố Moscow sẽ áp dụng một lập trường cứng rắn nếu Kiev quyết định không thanh toán những khoản nợ từ thời chính phủ trước.
Một trong những chỉ huy cấp cao của lực lượng ly khai miền đông Ukraine hôm qua thiệt mạng sau khi chiếc xe chở ông rơi vào ổ phục kích.
Vòng đàm phán mới về tình hình khủng hoảng Ukraine diễn ra hôm qua tại Minsk không có kết quả đột phá nhưng Kiev và phe ly khai cho biết sẽ tiếp tục trao đổi trong những tuần tới.
Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho hay hai người bị quân đội Ukraine bắt giữ tuần trước thừa nhận họ là thành viên của lực lượng vũ trang Nga.
Mỹ phủ nhận việc có kế hoạch đặt một hệ thống phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ Ukraine đồng thời nhấn mạnh rằng các hệ thống tên lửa của Mỹ ở châu Âu không nhằm chống lại Nga.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm qua cho biết nước này "thực chất đang có chiến tranh với Nga" và kêu gọi người dân sẵn sàng đối phó.
Đại sứ quán Nga tại Ukraine yêu cầu được gặp hai công dân bị quân đội Ukraine bắt tại vùng Luhansk với cáo buộc có "hành động khủng bố" ở nước này.
Ukraine sẽ truy tố hai người mà nước này bắt giữ ở miền đông và cáo buộc là các binh lính Nga tinh nhuệ, bất chấp sự bác bỏ của Moscow.
Chính phủ Ukraine tuyên bố bắt được hai lính Nga đang hoạt động ở khu vực của phe ly khai, tuy nhiên Moscow chưa đưa ra bình luận.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đồng ý gặp mặt sớm nhất có thể để thảo luận các bước đi giải quyết nhiều cuộc xung đột đang diễn ra.
Tổng thống Nga Putin trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Merkel bày tỏ thiện chí muốn cải thiện quan hệ với các nước phương Tây, song hai bên vẫn thể hiện lập trường cứng rắn về tình hình Ukraine.
Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm nay hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó trọng tâm là cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine.
Các phiến quân miền đông Ukraine cho biết họ đã thả hai nhân viên cứu trợ người Mỹ bị giam trước đó do nghi ngờ làm gián điệp, sau khi Moscow cáo buộc Mỹ đưa quân đến vùng chiến sự.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng phe ly khai ở miền đông nước này có thể gia tăng hoạt động quân sự quy mô lớn, trong bối cảnh lãnh đạo Nga và Đức sắp có cuộc gặp trao đổi về khủng hoảng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến sẽ có cuộc thảo luận khác về tình hình Ukraine vào ngày 10/5 tới, sau lễ kỷ niệm Chiến thắng Phát xít.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố không hề hối tiếc về việc sáp nhập Crimea với Nga, cho rằng đó là hành động sửa lại sự bất công lịch sử.
Lầu Năm Góc bác bỏ cáo buộc của Nga về việc triển khai quân đội đến miền đông Ukraine, đồng thời cho rằng chính Moscow đang tiếp tục hỗ trợ ở nơi diễn ra giao tranh suốt hơn một năm nay.
Tham mưu trưởng quân đội Ukraine hôm nay liệt kê cụ thể các đơn vị quân đội của Nga với cáo buộc lực lượng này đang phối hợp với phe ly khai chống lại Kiev ở miền đông.