Ông Nguyễn Đắc Lộc - Chi cục phó Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, một đội phó và một kiểm soát viên phải kiểm điểm.
Sau khi kết luận khăn lụa của Khaisilk không có thành phần silk (lụa), Bộ Công Thương đã chuyển hồ sơ cho bên cảnh sát điều tra.
Doanh thu 9 tháng đầu năm nay của cửa hàng là hơn 14 tỷ đồng, với số thuế đã nộp là trên 200 triệu.
Chống buôn lậu, hàng giả cần sự phối hợp của nhiều lực lượng, không riêng Bộ Công Thương.
Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra Công ty TNHH Khải Đức tại TP HCM và các chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
Các cửa hàng của Khaisilk ở trung tâm TP HCM bị lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra.
Tổng cục Hải quan yêu cầu các bộ phận liên quan trong ngành báo cáo về số liệu nhập khẩu lụa từ Trung Quốc của Khaisilk.
Chủ tịch UBND TP HCM phê phán Khaisilk bán hàng gian và chỉ đạo Sở Công Thương quản lý chặt việc kinh doanh của công ty này.
Cửa hàng Khaisilk tại Hà Nội khai nhận khăn lụa "made in China" do nhu cầu đặt mua dịp 20/10 quá lớn, theo báo cáo của Quản lý thị trường Hà Nội.
Khaisilk đã đóng toàn bộ cửa hàng và nhận thu hồi sản phẩm, trong khi ông chủ thương hiệu cũng rút khỏi một chương trình truyền hình về gọi vốn cho startup.
Được biết đến là làng dệt lụa lâu đời nhất Việt Nam, nhưng ngay tại Vạn Phúc, lụa Trung Quốc cũng được bày bán.
Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế trên địa bàn Hà Nội đánh giá việc chấp hành nghĩa vụ thuế của Tập đoàn Khaisilk.
Hành vi bán hàng Việt nhưng nguồn gốc Trung Quốc của Khaisilk sẽ được xem xét, xử lý nghiêm sau khi có kết luận điều tra.
Doanh nhân sinh năm 1963 từng nhận là "người khai sinh ra phố tơ lụa Hàng Gai" đang đối mặt với sự cố bán hàng "made in China" suốt 30 năm qua.
Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa kiểm tra cửa hàng Khaisilk tại số 113 Hàng Gai, Hà Nội và thu giữ nhiều sản phẩm vi phạm.
Cục Quản lý thị trường sẽ phối hợp cùng Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng điều tra hành vi giả nhãn mác của Tập đoàn Khaisilk.