Tối chủ nhật, khi 3 thành viên của Lữ đoàn Tử vì đạo Al-Aqsa đi ngang một cánh đồng ở thành phố Beit Hanoun, phía bắc Dải Gaza, xe tăng Israel đã phát hiện ra họ, nã pháo giết chết cả 3 người và làm 2 người qua đường khác bị thương nhẹ.
Binh sĩ Do Thái hôm qua đã nhả đạn vào chiếc xe chở Abdullah Kawasme, làm thiệt mạng vị chỉ huy này. Đây là nhân vật bị Israel truy nã ráo riết vì từng đứng sau các vụ tấn công nhằm vào người Do Thái. Vụ bạo lực này là một cú đánh mạnh tới sáng kiến hoà bình, vốn đang ngấp nghé bờ vực đổ vỡ.
Hôm qua, những chiến binh Hamas còn làm bị thương vợ và bố mẹ của người xấu số khi họ đi ngang qua thành phố Ramallah để tới dự một đám cưới. Vụ việc xảy ra đúng thời điểm Ngoại trưởng Mỹ có mặt tại Trung Đông để thúc đẩy bản lộ trình hoà bình đang gặp sóng gió vì bạo lực.
Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đưa ra nhận định trên trong cuộc họp báo cùng Thủ tướng Israel Ariel Sharon hôm thứ sáu tại Jerusalem. Ông nhấn mạnh, nhà chức trách Palestine phải loại bỏ mạng lưới khủng bố của tổ chức Hồi giáo cực đoan này.
Khoảng 200 người Do Thái sống gần khu định cư Mitzpeh Yitzhar đã phong toả con đường dẫn tới khu vực bằng ôtô, lốp cháy, đốt bụi cây, hôm qua. Họ còn ném sơn vào xe ủi để cản trở nhà chức trách tới dỡ bỏ cộng đồng này.
Kẻ đánh bom bước vào nhà hàng ở làng Sde Trumot của người Do Thái bên sông Jordan và kích nổ số thuốc nổ mang theo, khoảng 6 giờ sáng nay (giờ địa phương). Thủ phạm thiệt mạng, chủ nhà hàng bị thương nặng. Đội cứu hộ tới hiện trường ngay lập tức và chạy chữa cho nạn nhân.
Trong cuộc hội đàm với Hamas hôm qua, Thủ tướng Palestine Mahmoud Abbas hối thúc các nhóm du kích Hồi giáo tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào người Do Thái để cứu vãn lộ trình hoà bình mới. Ông còn đề xuất một ban lãnh đạo chính trị chung, trong đó có Hamas và Jihad.
Hôm qua, giới chức Tel Aviv cho biết, họ sẽ hạn chế những chiến dịch quân sự "tìm và diệt" tại khu Bờ Tây và Dải Gaza trong thời gian 6 tuần, nếu các nhóm chiến binh Palestine chịu đồng ý ngừng bắn.
Tối qua, các tay súng Palestine bất ngờ tấn công và nã đạn vào một chiếc ôtô ở miền trung Israel làm một em bé 7 tuổi người Do Thái thiệt mạng. Vụ việc xảy ra trong khi Thủ tướng Palestine Mahmoud Abbas vẫn chưa thuyết phục được các chiến binh ngừng bắn với Israel.
“Kêu gọi Hamas cùng các tổ chức chiến binh Palestine ngừng bắn và chấm dứt chiến đấu là một bước đi lạc hướng. Họ đáng nhẽ phải nhắc nhở kẻ thù Do Thái ngừng tấn công người Palestine”, chỉ huy Hamas Abdel-Aziz al-Rantissi tuyên bố hôm qua, một tuần sau khi ông trở thành mục tiêu ám sát bất thành của Israel.
Ngoại trưởng Alexander Downer hôm qua khẳng định, Australia sẽ cùng với Mỹ và một số nước châu Âu đưa Lữ đoàn tử vì đạo Al-Aqsa vào danh sách các tổ chức cần phải phong tỏa tài sản, vì nghi ngờ có liên quan đến nhóm chiến binh Palestine Hamas.
Tại cuộc gặp ở Dải Gaza, các nhà hoà giải Ai Cập hôm qua không thể thuyết phục được các tổ chức Hồi giáo Palestine đồng ý ngừng bắn, để cùng với Israel cứu vãn bản lộ trình hoà bình đang có nguy cơ đổ vỡ sau một tuần bạo lực đẫm máu.
“Chúng ta không thể để cho tình hình Trung Đông trượt dài vào vòng xoáy bạo lực. Cộng đồng quốc tế không thể quay lưng lại với những người có niềm tin vào hoà bình. Lực lượng gìn giữ hoà bình có thể sẽ giúp ngăn chặn làn sóng khủng bố”, Ngoại trưởng Pháp Dominique de Villepin phát biểu hôm qua.
Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell hôm qua khẳng định Washington sẽ không lưỡng lự trong nỗ lực thực thi kế hoạch hoà bình Trung Đông. Ông hối thúc Israel và Palestine ngừng những cuộc tấn công ăn miếng trả miếng, nhân tố khiến tiến trình hoà bình gần như đổ vỡ.
Lần đầu tiên Thủ tướng Israel thể hiện quan điểm như vậy. Đây được coi là một nỗ lực lớn nhằm cứu vãn kế hoạch hoà bình, giữa lúc tổ chức Hamas thề sẽ không bao giờ hạ vũ khí. Quan chức Palestine cũng hy vọng sự thay đổi quan điểm sẽ thúc đẩy con tàu hoà bình.
Hôm qua, Thủ tướng Ariel Sharon tuyên bố sẽ không ngừng các hành động quân sự nhằm vào những nhóm du kích Palestine. Trong khi đó, binh sĩ Israel đã bắn chết một chiến binh thuộc Lữ đoàn tử vì đạo Al-Aqsa tại Dải Gaza, trong một vụ bạo lực mới sáng qua.
Theo phụ tá của Thủ tướng Israel Sharon, Raanan Gissin, tối nay người phụ trách về an ninh của Palestine Mohammed Dahkan sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái Shaul Mofaz. Đây sẽ là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai bên kể từ Hội nghị thượng đỉnh Aqaba.
Hôm qua, trực thăng vũ trang Israel hai lần nã tên lửa vào các mục tiêu Hamas. Ở vụ tập kích đầu tiên, Fuad Ladewi, một thủ lĩnh của nhóm du kích này bị tiêu diệt. Sau đó 3 giờ, đạn rocket lại nã trúng một tòa nhà chỉ cách nơi ở của người sáng lập Hamas Sheik Ahmed Yassin một dãy phố.
Sau hai cuộc điện đàm liên tiếp với Thủ tướng Israel và Palestine hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell tỏ ý tin tưởng ông Sharon sẽ dỡ bỏ các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây và có những biện pháp nhằm thực hiện lộ trình hoà bình.
3 máy bay tấn công Do Thái bắn 6 quả tên lửa vào khu vực gần Sheikh Radwan, phá huỷ một chiếc ôtô Subaru, hôm qua. Yasser Taha, quan chức cao cấp Hamas đang bị Israel truy nã, vợ và hai con nhỏ của ông đang ở trong xe thiệt mạng.