Những lần sửa Hiến pháp nhằm đáp ứng điều kiện thực tế và nhiệm vụ phát triển, có ý nghĩa quyết định tương lai đất nước, theo Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang.
Hà NộiSau 7 ngày triển khai, ứng dụng VNeID tiếp nhận hơn 4,3 triệu ý kiến góp ý về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy băn khoăn nếu bỏ quyền chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân với chánh án, viện trưởng VKSND thì người bị oan sai sẽ "nhờ cậy ai bảo vệ quyền lợi?".
Hình ảnh mới đăng cho thấy xác tên lửa SCALP-EG rơi ở Pakistan, nhiều khả năng là bị đánh chặn sau khi phóng từ tiêm kích Rafale của Ấn Độ.
Ủy ban sửa đổi Hiến pháp đề xuất bỏ quy định đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn Chánh án, Viện trưởng VKS do không còn cấp huyện, nhưng nhiều đại biểu không tán thành.
Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trình Quốc hội việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, trong đó có xóa bỏ mô hình cấp huyện.
Thủ tướng yêu cầu chủ động đàm phán thương mại với Mỹ; Nhân viên y tế bị đấm liên tiếp vào mặt...
Sáng 7/5, Quốc hội sẽ nghe tờ trình của Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, sau đó thảo luận nội dung này.
Bộ Công an thiết lập và quản lý hệ thống tiện ích để lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp trên ứng dụng VNeID từ hôm nay đến hết ngày 29/5.
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp nêu đề xuất Thủ tướng chỉ định chủ tịch, phó chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hình thành sau sắp xếp.
Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 có 15 thành viên, do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đứng đầu.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết lần này chỉ sửa đổi một số điều cấp thiết trong Hiến pháp; việc sửa căn bản sẽ được xem xét sau đại hội, khi đã đánh giá bổ sung cương lĩnh.
Đoàn xe doanh nhân tự ý chặn quốc lộ gây bức xúc; Ông Trump: Tôi sẽ làm Tổng thống trong 8 năm...
Sáng 5/5, Quốc hội khóa 15 khai mạc kỳ họp thứ 9, bắt đầu quy trình sửa đổi Hiến pháp 2013, tinh gọn bộ máy nhà nước và xem xét thông qua 34 dự án luật.
Hà NộiTheo Tổng Bí thư Tô Lâm, việc hoàn thiện văn bản hướng dẫn, sửa đổi Hiến pháp 2013 và thể chế pháp luật cần được ưu tiên hàng đầu, tạo nền tảng pháp lý để sắp xếp bộ máy.
Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho rằng phải phân cấp cụ thể nội dung từ Chính phủ, Thủ tướng, Bộ trưởng và các bộ chuyên ngành cho cấp tỉnh sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.
Quốc hội đang chuẩn bị các bước để sửa đổi Hiến pháp năm 2013, với kế hoạch lấy ý kiến nhân dân trong tháng 5 đến tháng 6.
Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, bỏ cấp huyện nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, sẽ được trình Trung ương trước ngày 1/4 và Quốc hội thông qua trước 30/6.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp thường kỳ khai mạc tháng 5 sẽ có nội dung quan trọng về sắp xếp bộ máy, trong đó xem xét sửa đổi Hiến pháp 2013.