Thị trường trong nước là giá đỡ bù đắp sụt giảm kinh tế trong khủng hoảng, đẩy GDP cả nước tăng hơn 5% trong năm nay, một mức tăng cao nhất trong khu vực.
> Chuỗi cửa hàng Made in Vietnam vàng thau lẫn lộn/ Doanh nghiệp chưa biết thương 'thượng đế'
Chương trình kích cầu qua lãi suất vay vốn trung hạn, dài hạn và lưu động sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm 2010, tuy nhiên, mức hỗ trợ lãi suất giảm một nửa còn 2%.
> Sàn chứng khoán xôn xao vì tin đồn kích cầu / 'Đừng ném phao cho người bơi khỏe'
Khẳng định gói kích cầu thứ nhất đã đạt được những kết quả nhất định, song Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng nền kinh tế chưa đủ sức bứt phá hoàn toàn khỏi khó khăn nếu thiếu biện pháp hỗ trợ.
> Đại biểu phê phán báo cáo của Chính phủ
Ông Trần Du Lịch - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM cho rằng kinh tế VN đã bước vào giai đoạn tái cấu trúc nên cần giải pháp kích thích hợp lý. Nếu triển khai tiếp gói kích cầu thứ 2 có thể sẽ khiến thị trường bị méo mó.
> Xét lại các khoản chi cho tập đoàn, tổng công ty Nhà nước
Trong khi ngành tài chính hưởng lợi lớn từ kích cầu thì các doanh nghiệp sản xuất nhỏ rất khó tiếp cận. Đây là lý do dẫn tới những quan điểm trái chiều về việc thiết kế gói thứ hai.
> Quan điểm của IMF / Mồi nước cho máy bơm / Ý kiến độc giả
Với quan điểm thận trọng về các gói kích cầu, đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng Việt Nam nên chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, tránh những nguy cơ bất ổn như năm 2008.
> 'Tôi chưa dám tin doanh nghiệp tự sống được sau kích cầu'
Thay vì chỉ áp dụng với vốn lưu động vay ngắn hạn, doanh nghiệp vay vốn lưu động để sản xuất trong hơn 12 tháng cũng sẽ được hỗ trợ lãi suất 4%, nếu ngành kinh doanh của họ thuộc diện được hưởng hỗ trợ.
> Sẽ có 'bước đệm' cho kinh tế thời hậu kích cầu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình Chính phủ các giải pháp kích thích kinh tế. Cơ quan này đề nghị tiếp tục giãn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thêm 3 tháng đầu năm 2010 để hỗ trợ doanh nghiệp.
> Bộ Công Thương đề xuất bỏ ưu đãi một số loại thuế
Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cho rằng điều quan trọng nhất trong trong giai đoạn hậu khủng hoảng là làm gì để giúp doanh nghiệp tránh bị phá sản, và trách nhiệm này không thuộc về ngân sách Nhà nước hay các gói kích cầu.
> Đã qua giai đoạn cần cấp cứu / Gói kích cầu thứ hai chưa ngã ngũ
Chính phủ sẽ xem xét thêm về khả năng thực hiện gói kích cầu thứ hai sau khi hoạt động hỗ trợ lãi suất ngắn hạn kết thúc vào cuối năm nay, và công bố quyết định vào cuối tháng 10.
> Bức tranh kinh tế 9 tháng: Ổn định giữa nhiều mối lo