Ông Dương Quang Thành cho biết, năm 2017 Kiểm toán Nhà nước đã vào cuộc kiểm toán về giá điện nhưng "không phát hiện sai phạm".
Báo cáo giải trình của Chính phủ được các đại biểu Quốc hội cho rằng "chưa thuyết phục" nên họ đề nghị Kiểm toán Nhà nước vào cuộc.
Báo cáo Quốc hội, Chính phủ cho biết giá thành sản xuất kinh doanh điện không bao gồm các chi phí đầu tư ngoài ngành của EVN.
Đại biểu Quốc hội cho rằng Bộ Công Thương "không cầu thị" vì người dân, báo chí có quyền phản ánh tiền điện tăng đột biến.
Mỗi kWh điện bình quân mới điều chỉnh chưa tính cả khoản chênh lệch tỷ giá hơn 3.260 tỷ đồng từ mua bán điện của các nhà máy.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ngoài lập đoàn thanh tra, Chính phủ cần giải thích để người dân hiểu Bộ Công Thương, EVN làm đúng khi tăng giá điện hay không.
Các chuyên gia cho rằng biểu giá điện luỹ tiến hiện “chưa hợp lý, không đi theo thông lệ chung”, và cần đơn giản hóa các bậc.
Các Bộ, ngành cần thông tin kịp thời, ổn định tâm lý người dân, doanh nghiệp và không để đối tượng xấu lợi dụng gây mất trật tự xã hội.
Cử tri cho rằng, ngành điện cần công khai cách tính giá, chi phí đầu vào để khách hàng kiểm soát.
Ông Hoàng Quốc Vượng vẫn khẳng định nếu sản lượng điện của một hộ gia đình bằng tháng trước, hóa đơn tiền điện chỉ tăng hơn 8%.
Thanh tra Chính phủ được yêu cầu vào cuộc cùng Bộ Công Thương, Tài chính kiểm tra việc tăng giá điện thêm 8,36% từ 20/3.
Việc kiểm tra nhằm đảm bảo các đơn vị điện lực thực hiện nghiêm quyết định về điều chỉnh giá bán lẻ điện Bộ Công Thương ban hành.
Bộ Công Thương được giao cùng Tổng cục Thống kê theo dõi, đánh giá tác động gián tiếp của việc điều chỉnh giá điện hôm 20/3.
Số dư tiền gửi lớn tại ngân hàng giúp EVN sẵn sàng thanh toán các hợp đồng đến hạn, xử lý công việc đột xuất.
Tủ lạnh, quạt và máy lạnh được xem là "thủ phạm" làm tăng điện năng tiêu thụ và tiền điện trong những ngày nắng nóng.
Tháng 4, lượng điện tiêu thụ tính theo ngày của TP HCM cao nhất đạt 90,038 triệu kWh.
Hơn 40 thông tin, tài liệu được đề xuất đưa vào diện mật, tối mật của ngành Công Thương.
Nắng nóng kéo dài, giá điện bình quân tăng 8,36% từ 20/3 được tính theo phương pháp mới khiến hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình nhảy vọt.
Giá điện bình quân tăng thêm 8,36% từ 20/3, nhưng nhiều hộ gia đình vẫn "sốc" với hóa đơn thanh toán tiền điện tháng 4 nhảy vọt.
Lợi nhuận định mức của EVN thay vì được đưa vào công thức tính giá điện ở từng thời điểm, nay Bộ Công Thương muốn cố định khoản này trong công thức.