Trước tiên, bạn phải hoàn tất 12 năm phổ thông, trình độ Nhật ngữ cấp 2 trở lên. Chế độ giáo dục ở Nhật gồm 4 cấp: đại học (4 năm), cao học master (2 năm), tiến sĩ (bắt buộc 5 năm), cao đẳng (2 năm, riêng khoa điều dưỡng học 3 năm).
Sẽ có khoảng 100 suất học bổng được Chính phủ Nhật Bản cấp cho lưu học sinh Việt Nam trong năm nay. Bộ GD&ĐT và Đại sứ quán Nhật Bản bắt đầu tổ chức tuyển chọn cấp học bổng cho lưu học sinh năm 2002 và 2003 từ cuối tháng 1.
Để du học Nhật Bản, học sinh phải học tiếng Nhật từ 1,5 năm đến 2 năm mới có thể thi vào trường đại học. Sau đó, để thi vào ĐH, cao đẳng, thí sinh thường phải thi đậu kỳ thi nhập học do trường tổ chức, cũng có một số ít trường có chế độ xét tuyển đặc biệt dành cho du học sinh.
Đến đất nước hoa anh đào, du học sinh có thể lựa chọn các chương trình cao học, đại học, cao đẳng, trường kỹ thuật nghiệp vụ và trường trung học chuyên nghiệp.
Từ 6/11, mức sinh hoạt phí cho lưu học sinh được quy định như sau: ở Mỹ, Canada, Anh, Nhật Bản là 780 USD; Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ, các nước Bắc Âu 630 USD; Australia, New Zealand 500 USD; Nga, Đông Âu, Thái Lan 250 USD, Trung Quốc 300 USD.
ĐH Kokushikan dành một số học bổng bán phần của khoa Châu Á học cho sinh viên Việt Nam. Trường sẽ hỗ trợ mỗi tháng 100.000 yen (khoảng 12 triệu đồng). Hạn nộp hồ sơ: 28/10.
Theo công hàm được ký kết trao đổi vừa qua giữa chính phủ Nhật Bản và Việt Nam, năm 2001, chính phủ Nhật Bản tiếp tục tài trợ không hoàn lại cho dự án "Đào tạo nguồn nhân lực" bằng việc cấp học bổng đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản cho Việt Nam.
Đây là chương trình tuyển dụng của Công ty Công nghệ mạng Việt Nam - Nhật Bản (V-tech), tuyển lập trình viên đi học chuyển giao công nghệ sản xuất và phát triển phần mềm máy tính bằng phiên bản tiếng Nhật tại Nhật Bản.
Tu nghiệp sinh vi phạm bỏ hợp đồng tu nghiệp, trốn chạy bất hợp pháp tại Nhật Bản và Hàn Quốc, sẽ bị thông báo cho gia đình, đơn vị mà tu nghiệp sinh làm việc trước khi đi và UBND phường, xã nơi cư trú biết.
Bắt đầu từ tháng 4, sinh viên từ các nước có hệ thống giáo dục quy định là thời kỳ học phổ thông kết thúc khi học xong lớp 11 (tương đương với lớp 5 ở Malaysia, Singapore, Hong Kong và các nước khác), sẽ được coi là học 12 năm phổ thông nếu hoàn thành khoá học dự bị đại học tại trường Nhật ngữ thuộc Hiệp hội Văn hoá Sinh viên châu Á. Khoá học giúp sinh viên có thể nộp đơn thi vào các trường đại học Nhật Bản.
Chiều 31/7, Đại sứ Nhật Ryuichiro Yamazaki cho biết, Nhật Bản sẽ tài trợ thêm 10 suất học bổng (tổng cộng là 30 suất) cho sinh viên Việt Nam và thông báo công khai tiêu chuẩn từ tháng 9 tới.
Theo tin từ Đại sứ quán Nhật, cuộc thi tuyển chọn lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật 2001 sẽ tiến hành trong các ngày 8-10 và 20-24/8. Cuộc thi gồm các bước: xét trên hồ sơ, thi vấn đáp, thi viết tiếng Nhật để tham khảo đối với những người đã học tiếng Nhật trên hai năm và trên một năm.
Chương trình này tập trung cho những nhóm đối tượng lưu học sinh nghiên cứu sinh, thời gian kéo dài từ 18 tháng đến 24 tháng; lưu học sinh đại học: 5 năm; lưu học sinh cao đẳng: 4 năm hoặc 4 năm 6 tháng; lưu học sinh các trường chuyên nghiệp: 3 năm; lưu học sinh ngành giáo dục và lưu học sinh ngành văn hoá, học tiếng Nhật: 1 năm.
Bộ GD&ĐT thông báo có 30 suất học bổng đào tạo sau ĐH trong khuôn khổ chương trình học bổng do Chính phủ Nhật Bản tài trợ năm học 2001-2002.
Ngày 13/3, Bộ GD&ĐT có thông báo về việc tuyển sinh đi du học tại Nhật Bản năm 2001 cho khối học sinh chuyên nghiệp.
Đại học Hosei giảng dạy miễn phí Nhật ngữ trình độ sơ cấp, trung cấp và Anh ngữ ngay tại trường này. Hỗ trợ tiền vé máy bay và khoản phí sinh hoạt 80.000 yên/tháng. Điều kiện: Sinh viên trường Đại học kỹ thuật (thuộc Đại học Quốc gia TP HCM). Liên hệ tại Phòng Quan hệ quốc tế trường Đại học Kỹ thuật TP HCM.
Hiện nay, số sinh viên chọn đi du học ở nước này chưa nhiều, có thể vì thiếu thông tin. Sau đây là một số thông tin do Hiệp hội Giáo dục quốc tế Nhật Bản (AIE) cung cấp.