Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại PVC, tập trung truy bắt, dẫn độ nghi can trốn truy nã quốc tế Trịnh Xuân Thanh.
Ngày 31/3, hai lãnh đạo Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam bị bắt vì tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Chiều 15/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội ra quyết định khởi tố nghi can Trịnh Xuân Thanh - người đang bị truy nã quốc tế - về hành vi tham ô tài sản khi làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
Sáng nay, tại cuộc họp phòng chống tội phạm của Chính phủ, nhiều lãnh đạo địa phương không dự mà giao cán bộ cấp sở khiến Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phải chấn chỉnh.
Ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra về kinh tế, tham nhũng (C46, Bộ Công an) bắt thêm 4 người liên quan hành vi tham ô tài sản tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam.
Lãnh đạo Bộ Công Thương sẽ xem xét kỷ luật Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa sau khi nhận thấy những khuyết điểm, vi phạm trong quá trình bổ nhiệm, điều chuyển ông Trịnh Xuân Thanh.
Ông Nguyễn Duy Thăng và bà Trần Thị Hà cùng nhận kỷ luật khiển trách vì mắc khuyết điểm liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh.
Nguyên Bí thư và Bí thư tỉnh Hậu Giang đã nhận quyết định kỷ luật của Ban Bí thư và Ủy ban kiểm tra Trung ương vì những sai phạm liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh.
Bộ trưởng Công an khẳng định không có việc lộ, lọt thông tin điều tra khiến ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, các đường chính ngạch đã kiểm tra nhưng chưa xác định được nghi can bỏ trốn bằng cách nào.
Ông Trần Lưu Hải, nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Trung ương và ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang bị kỷ luật cảnh cáo; ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Nội vụ bị khiển trách.
Tiếp xúc cử tri tại xã Cổ Loa (Hà Nội), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã quốc tế, phối hợp cùng các nước với tinh thần "bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh".
Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết Ban thư ký của Interpol đã ra lệnh truy nã quốc tế ông Trịnh Xuân Thanh từ 29/9, sau khi nhận được yêu cầu của cơ quan điều tra Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho hay, không có giới hạn thời gian truy nã quốc tế với ông Trịnh Xuân Thanh, vì thế bị can nên đầu thú.
Chiếm đoạt hơn 255 tỷ đồng trong nhiều thương vụ mua và cho thuê tàu của Vinashinlines, dù bị truy nã quốc tế, cựu trưởng phòng Giang Kim Đạt vẫn có hộ chiếu mang tên người khác để sống ở nước ngoài suốt 5 năm.
Đức, Mỹ, Canada... nhận lời chung tay với cảnh sát Việt Nam truy bắt bằng được ông Trịnh Xuân Thanh, dù lẩn trốn ở đâu.
Khẳng định với cử tri ông Trịnh Xuân Thanh đã bị cắt hết các chức vụ, Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, truy nã quốc tế ông này để xử lý nghiêm.
Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, dù trốn đi đâu người tham nhũng cũng bị đưa ra trước pháp luật, có những người từng trốn ở nước ngoài 5-7 năm cuối cùng vẫn không thoát.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan chức năng đang phối hợp với nhiều nước tìm dấu vết cựu tổng giám đốc PVC Trịnh Xuân Thanh theo lệnh truy nã quốc tế.
Sau 16 tháng hết thời hạn điều tra mà không biết rõ Trịnh Xuân Thanh ở đâu, các cơ quan tố tụng sẽ phải tạm đình chỉ điều tra với bị can này.
Theo luật sư Kiều Anh Vũ, luật quy định chưa cấm xuất cảnh với người không thuộc trường hợp “đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm” và Trịnh Xuân Thanh có thể đã "lách" việc này để ra nước ngoài.