Tổng thống Mỹ George Bush sáng nay đã tuyên bố như vậy tại Bangkok nhằm từ chối đáp ứng yêu cầu được Bình Nhưỡng đưa ra như một điều kiện để tiếp tục đàm phán về hạt nhân. Nhưng ông chủ Nhà Trắng nhắc lại, Mỹ hoàn toàn không có ý định xâm lược CHDCND Triều Tiên.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Young Kwan hôm qua cho rằng, cuộc hội đàm 6 bên ở Bắc Kinh là một nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân thông qua đàm phán. Bất kỳ hành động nào của CHDCND Triều Tiên nhằm tăng cường khả năng hạt nhân chỉ càng làm mất vị trí của họ.
CHDCND Triều Tiên hôm nay tuyên bố, họ không quan tâm đến bất cứ vòng đàm phán mới nào về tương lai của chương trình hạt nhân đang gây tranh cãi. Bình Nhưỡng lấy lý do cuộc đàm phán 6 bên ở Bắc Kinh vừa qua không đáp ứng được mong đợi của họ để giải thích cho quyết định trên.
Chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ thử bom hạt nhân, Cục phòng vệ Nhật Bản yêu cầu quốc hội thông qua ngân khoản 1 tỷ USD mỗi năm từ nay đến 2007, dành cho việc xây dựng một hệ thống phòng thủ quốc gia kiểu Mỹ nhằm bảo vệ các thành phố lớn của quốc đảo.
Cuộc họp 3 ngày với sự tham gia của Mỹ, hai miền Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật và Nga kết thúc hôm qua mà không có một tuyên bố chung nào. Các bên nhất trí sẽ gặp lại nhau trong vòng 2 tháng, nhưng không đưa ra ngày hay địa điểm cụ thể.
“Đã có tiến triển và cả khác biệt, các bên đều thấy cuộc đối thoại mang lại hiệu quả. Cho dù đàm phán trong tương lai không dễ dàng, thì chừng nào tất cả 6 nước tham gia cùng nỗ lực, chúng ta có thể tìm được một giải pháp”, trưởng đoàn Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại buổi bế mạc, sáng nay.
“Vì chính quyền Washington từ chối thay đổi chính sách thù địch, đối đầu với Bình Nhưỡng, triển vọng của các vòng đàm phán tiếp theo dường như đang lâm nguy. Mỹ đang dùng sức ép để huỷ hoại chúng tôi”, thông tấn xã CHDCND Triều Tiên (KCNA) tuyên bố sáng nay.
“CHDCND Triều Tiên có tiền lệ đưa ra những bình luận mang tính quá khích. Điều đó chỉ càng làm cho họ rơi vào thế bị cô lập”, phát ngôn viên Nhà Trắng Claire Buchan nhấn mạnh, khi được hỏi về phản ứng trước việc Bắc Triều Tiên ám chỉ sẽ thử vũ khí hạt nhân.
Phản đối yêu cầu giải trừ quân bị của Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Kim Yong Il hôm qua tuyên bố Bình Nhưỡng có cách phát triển vũ khí hạt nhân. Nước này sẽ chứng minh với thế giới họ có loại vũ khí đó bằng cách tiến hành một cuộc thử.
Ông Wie Sung-rak, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hôm nay cho biết, các nhà ngoại giao tham gia hội nghị tháo ngòi căng thẳng chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên đã "nhất trí" tổ chức vòng hội đàm tiếp theo.
Ngồi cạnh nhau và trao đổi những lời lẽ thận trọng, hai trưởng đoàn đàm phán hôm qua đã thực hiện cuộc đối thoại trực diện đầu tiên giữa Washington và Bình Nhưỡng kể từ 4 tháng qua. Sự kiện diễn ra bên lề đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Các quan chức và học giả Trung Quốc hôm qua cho biết phái đoàn đến từ Washington đã sẵn sàng cho cuộc gặp bên lề, giữa Thứ trưởng Ngoại giao James Kelly với trưởng đoàn đàm phán Bình Nhưỡng Kim Young-il.
8h sáng nay (giờ Hà Nội), đại diện 6 nước tham gia thương lượng, gồm Nga, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ và Bắc Triều Tiên, bắt đầu thương thảo về cuộc khủng hoảng hạt nhân. Trưởng phái đoàn Bắc Kinh kêu gọi các bên kiềm chế và tìm kiếm một giải pháp hoà bình.
Đoàn đại biểu CHDCND Triều Tiên do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Yong Il dẫn đầu sẽ đặt chân tới thủ đô Trung Quốc để chuẩn bị tham gia cuộc đàm phán 6 bên (27-29/8). Hôm qua, các nhà ngoại giao Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Nga đã đến Bắc Kinh.
Đặt chân xuống Bắc Kinh hôm nay, trưởng đoàn đàm phán Nga Alexander Losyukov cho biết ông "lạc quan một cách thận trọng" về đàm phán xoay quanh chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, và tin tưởng rằng tất cả các bên liên quan sẽ ngồi vào bàn thương lượng.
CHDCND Triều Tiên hôm qua tuyên bố yêu cầu của Washington về việc sớm thanh sát các cơ sở hạt nhân trên bán đảo là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", đồng thời khẳng định lập trường cứng rắn của mình khi hội đàm 6 bên sắp diễn ra.
Hôm nay, CHDCND Triều Tiên cho biết nếu Mỹ không thay đổi chính sách đối với nước này thì tại các cuộc đàm phán 6 bên ở Bắc Kinh, họ sẽ tuyên bố không thể huỷ "lực lượng phòng thủ hạt nhân".
Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun phát biểu như vậy hôm qua, với điều kiện là Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân. Tuyên bố trên của ông được đưa ra vào thời điểm bán đảo này kỷ niệm 58 năm thoát khỏi sự chiếm đóng của Nhật.
Các quan chức của 3 quốc gia đồng minh gặp nhau ở Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua để tìm biện pháp thúc ép Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân cũng như tìm các bước hoà giải. Ngoại trưởng Colin Powell đề xuất đưa ra bảo đảm bằng văn bản, rằng chính quyền Bush không có ý định tấn công CHDCND Triều Tiên.
Chính quyền Bush, từng tuyên bố không nhượng bộ chừng nào CHDCND Triều Tiên chưa từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, đang xem xét một số bước đi hoà giải. Đổi lại, Bình Nhưỡng phải công bố toàn bộ vũ khí hoặc cho phép thanh sát viên quốc tế vào thanh tra.