Mục tiêu của ngành y tế không phải tìm ra được F0 mà "quét diện rộng" tìm ra người mắc Covid-19, người liên quan để họ tự bảo vệ, theo Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn.
Chiều 28/1, bên lề Đại hội Đảng XIII, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trả lời báo chí về những định hướng phát triển ngành trong 5 năm tới.
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; phát triển kinh tế số..., là những chủ đề được nhiều đại biểu nêu trong tham luận tại Đại hội XIII.
Đại hội XIII bắt đầu làm việc về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII từ chiều 28/1.
Việt Nam cần phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng hiện nay sang mô hình dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Trong năm 2021, mỗi người dân "sẽ có cơ hội sở hữu một danh tính số và được xác thực khi tham gia vào các dịch vụ trực tuyến".
Trong 10 năm qua, cả nước đã huy động trên 3 triệu tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường.
Trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban kiểm tra các cấp sẽ hành động quyết liệt hơn và tập trung vào những nơi có vấn đề phức tạp, điểm "nóng".
Dưới góc độ thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc gia, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói đất nước đang đứng trước 3 thách thức lớn.
Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới và sẽ tham gia hội nhập quốc tế với chất lượng cao hơn, theo ông Hoàng Bình Quân - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.
Mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay được thế giới nhìn nhận rất đặc biệt, "giải quyết được vấn đề ổn định, huy động nguồn lực và sự tham gia của nhân dân".
Quân đội đã kiên quyết, kiên trì, xử lý kịp thời, linh hoạt, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là tình hình Biển Đông.
Công tác nhân sự Đại hội XIII được Ban chấp hành Trung ương khóa XII "chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, khoa học", theo ông Hầu A Lềnh, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ VN.
Năm 2020, Việt Nam có 30 tỉnh, thành số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vào nhóm trên 10.000 tỷ đồng.
Theo nhiều chuyên gia, để hướng đến mục tiêu năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Việt Nam cần xác định động cơ tăng trưởng chính là nền kinh tế số.
Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng là nhiệm vụ "trên một vùng lãnh thổ mới", theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.
Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là "tập thể đoàn kết, thống nhất cao, bản lĩnh, trí tuệ".
Toàn văn Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc Đại hội sáng 26/1.
TP HCM đặt mục tiêu đến năm 2025 là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế.
Đại hội XIII khai mạc sáng nay với 1.587 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước.