Mật vụ Mỹ công bố kết quả điều tra, chỉ ra nhiều lỗi về hiệp đồng và liên lạc trước vụ ông Trump bị ám sát hụt hồi tháng 7.
Nhà Trắng yêu cầu Musk không mang bạo lực ra đùa cợt, sau khi tỷ phú cho rằng "không ai định ám sát" ông Biden và bà Harris, trong khi ông Trump bị nhắm mục tiêu hai lần.
Nghi phạm Thomas Crooks ám sát ông Trump bằng khẩu DR-15, loại súng trường kiểu AR-15 giá rẻ do công ty DPMS chế tạo và có thể dễ dàng giấu trong ba lô.
FBI công bố những bức ảnh khẩu súng nghi phạm Crooks dùng để bắn ông Trump, cũng như ba lô và chất nổ mà anh ta mang theo khi đó.
Ông Trump cho rằng Tổng thống Biden và bà Harris gây khó dễ cho Sở Mật vụ trong công tác bảo vệ, khiến ông bị ám sát hụt ở Pennsylvania.
Cuộc vận động ở Pennsylvania, nơi ông Trump bị bắn hôm 13/7, là lần đầu Sở Mật vụ Mỹ triển khai nhóm chống bắn tỉa bảo vệ cựu tổng thống, điều được coi là "may mắn".
Nghị sĩ Cộng hòa cho biết nghi phạm ám sát hụt ông Trump đã chuẩn bị kế hoạch kích nổ bom từ xa để đánh lạc hướng mật vụ và tẩu thoát.
FBI đề nghị ông Trump cung cấp lời khai và đang tiếp tục khám nghiệm các mảnh đạn trong vụ ám sát hụt nhằm vào ông tại bang Pennsylvania.
FBI nói tay súng 20 tuổi Crooks đã tìm kiếm thông tin về vụ ám sát cựu tổng thống Kennedy và điều khiển drone bay qua nơi ông Trump dự kiến phát biểu.
Dù không thiếu ngân sách, Sở Mật vụ Mỹ dường như chưa thể giải bài toán thiếu nhân sự do các bê bối và bản chất căng thẳng của công việc.
Video mới xuất hiện cho thấy thi thể nghi phạm ám sát ông Trump nằm trên nóc nhà kho, trong khi mật vụ trò chuyện với cảnh sát để tìm hiểu chuyện gì xảy ra.
Hai sĩ quan canh gác ở tòa nhà cạnh nơi Crooks nổ súng vào ông Trump đã rời vị trí để tìm anh ta trước khi sự việc xảy ra.
Truyền thông Mỹ đưa tin giám đốc Sở Mật vụ từ chức sau thất bại trong việc bảo vệ cựu tổng thống Donald Trump tại sự kiện ở bang Pennsylvania.