Cá heo cũng có tên riêng Cá heo cũng giao tiếp như con người bằng cách gọi tên của nhau. Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết loài vật có vú này có thể nhận ra nhau bằng những danh tính riêng biệt.
Cỏ không cần xén Hình dung bãi cỏ nhà bạn lúc nào cũng xanh và chẳng bao giờ phải cắt. Viện Nghiên cứu Sinh học Salk đang nhắm đến mục tiêu này, với việc các nhà khoa học lập được bản đồ quy trình tín hiệu hoóc môn quy định chiều cao thực vật.
Tìm hiểu về 12 con Giáp Ai nghĩ ra 12 con vật (Tý, Sửu, Dần, Mão…) của âm lịch? Con rồng có thật hay không? Giờ tính theo can chi có liên quan gì đến 12 con vật?
Con cò thìa già nhất thế giới Các nhà nghiên cứu tại Audubon ở Florida, Mỹ, hôm qua đã công bố phát hiện về con cò thìa hoang dã già nhất thế giới ở Tern Key. Con vật tên là Enrico năm nay 16 tuổi.
Ưu tiên chống sa mạc hoá tại 4 vùng Duyên hải miền trung, đầu nguồn sông Đà, tứ giác Long Xuyên và Tây Nguyên sẽ được ưu tiên trong chương trình hành động chống sa mạc hoá tại Việt Nam giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020.
Phát lộ nhiều loài phù du mới Cuộc khảo sát của một nhóm quốc tế tại vùng biển nhiệt đới nằm giữa miền đông nước Mỹ và dãy núi giữa Đại Tây Dương đã tìm thấy từ 10 đến 20 loài sinh vật tí hon mới dưới đáy sâu vùng biển này.
Giải mã bí ẩn vì sao rừng nhiệt đới nhiều loài hơn ôn đới Cây rừng nhiệt đới tiến hoá nhanh gấp đôi so với anh em họ của chúng ở vùng ôn đới. Điều này có thể giải thích tại sao các vùng nhiệt đới lại có số lượng loài nhiều hơn hẳn những vùng khác.
Thành phố sinh thái đầu tiên trên thế giới Từ nay đến năm 2020, Trung Quốc sẽ xây dựng thêm 400 thành phố mới, trong số đó có đô thị thử nghiệm DongTan - “thành phố sinh thái” đầu tiên trên thế giới.
Thêm nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng Số lượng các loài động, thực vật bị đe dọa sự sống đã vượt qua con số 16.000 loài lần đầu tiên kể từ nhiều năm qua.
Những sự trùng hợp kỳ lạ Trong cuộc sống có những sự trùng hợp khó tin và không thể giải thích được, khi đó một cách tự nhiên người ta bắt đầu nghĩ đến khía cạnh bí ẩn của số phận.
Trung Quốc nhân bản bê kháng bệnh bò điên Các nhà khoa học Trung Quốc vừa tuyên bố đã thành công trong việc nhân bản một con bò với những gene kháng được bệnh bò điên.
400 con cá heo chết dạt vào biển châu Phi Hàng trăm con cá heo chết đã bị hất lên dải bờ biển đông khách du lịch ở phía bắc Zanzibar. Các nhà khoa học phỏng đoán chúng đã bị mất phương hướng, hoặc bị rối loạn bởi hệ thống định vị dưới nước của Hải quân Mỹ.
Việt Nam sản xuất thành công hạt giống nhân tạo Các nhà khoa học ở Phân viện Sinh học Đà Lạt vừa sản xuất thành công hạt giống nhân tạo. Điều này hứa hẹn mở ra cách sản xuất mới cho nông nghiệp Việt Nam.
Có thể nuôi chim yến trong nhà ở Nam Trung bộ Sau phát hiện tình cờ về những đàn yến sống trong nhà cách đây 2 năm, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã đầu tư để phát triển đàn chim yến. Đến lúc này, công ty khẳng định hoàn toàn có khả năng phát triển nghề nuôi chim yến trong nhà ở Nam Trung bộ.
Khôi phục giống gà H'Mông quý hiếm Sau nhiều năm nghiên cứu, đến nay, Viện Chăn nuôi đã chính thức đưa ra sản xuất giống gà H'Mông - giống gà quý có gốc từ vùng rừng núi cao một số tỉnh phía Bắc.
Loại đậu không gây đầy hơi Những hạt đậu được nấu với một nhúm vi khuẩn có thể giúp người ăn không còn phải lo lắng về việc sẽ thải ra thứ mùi khó chịu. Các nhà nghiên cứu tại Venezuela cho biết có 2 dòng vi khuẩn là chìa khoá để tạo ra loại đậu không gây đầy hơi.
Xét tính cách dựa trên ngày sinh không đáng tin cậy Một trong những nghiên cứu mới nhất về mối liên hệ giữa con người với chiêm tinh học đã cho thấy hầu như không có sự tương quan nào giữa ngày sinh với tính cách con người.
Tìm hiểu về khoa học nhân thể Không ít người có khả năng đặc biệt, như nhìn được vật trong hộp kín, hoặc linh cảm trước tai họa. Họ thường được coi là những người có khả năng siêu phàm. Vừa qua, Trung Quốc đã thành lập Học hội khoa học nhân thể để nghiên cứu về các hiện tượng bí ẩn này.
Làm thế nào để rình bắt thú hoang? Nếu bạn muốn rình bắt một con vật nào đó, có lẽ bạn nên từ từ đạp xe hơn là rón rén chân.
Nuông chiều vật nuôi quá không tốt Những người chủ vật nuôi không nên quá nuông chiều cục cưng của mình bằng cách cho ăn nhiều đồ ngọt và chất béo. Một tổ chức bảo vệ động vật tại Anh cảnh báo như vậy hôm qua.