Tôi ly hôn, muốn chuyển khẩu về nhà với bố mẹ song bị từ chối với lý do "đang nợ tiền công ty tài chính". (Nguyễn Thị Nhân)
Qua điện thoại hoặc máy tính có kết nối internet, người dân có thể kê khai trước thông tin xin cấp, đổi thẻ căn cước công dân.
Ảnh in trên thẻ căn cước khiến tôi không ưng ý, tôi có thể đề nghị thay ảnh khác cho đẹp hơn không? (Tiến Dũng)
Công ty tôi có một người dùng hai chứng minh nhân dân, vừa qua có công an đến kiểm tra, phát hiện. (Bùi Hiền)
Không mang theo chứng minh thư nhân dân, nếu bị công an kiểm tra tôi có bị phạt tiền không? Giấy tờ nào có thể thay thế?
Thẻ căn cước được làm bằng vật liệu cứng có độ bảo mật cao, tích hợp mã số định danh, thậm chí có thể thay thế hộ chiếu, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm...
Luật Căn cước công dân đã có hiệu lực, xin hỏi khi nào công dân Việt Nam phải đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước? Thủ tục thế nào, có mất phí không?
Công việc của tôi thường xuyên phải đi buổi tối mà lại mới bị mất chứng minh thư, xin hỏi chỉ mang bằng lái xe và giấy tờ xe thì có bị phạt không (Kiệt Nam)
Tôi chuyển hộ khẩu từ tỉnh lẻ về Hà Nội. Xin hỏi tôi có phải làm lại chứng minh nhân dân theo nơi ở mới không?
Nhiều người muốn đi xuất khẩu lao động đã chi tiền thuê nhóm Đỉnh làm chứng minh thư giả để hoàn tất thủ tục xin cấp hộ chiếu.
Tháng 1/2014, người dân ở 27 quận huyện của Hà Nội sẽ được cấp chứng minh thư mới có số định danh cá nhân theo quy định của Bộ Công an. Trong quý I, chứng minh thư 12 số cũng sẽ được cấp ở Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng.
Dù chứng minh nhân dân mẫu mới (12 số) giá trị như bản cũ (9 số), chị Hoa vẫn bị ngân hàng từ chối giao dịch với lý do hai dãy số không trùng nhau. Chị còn gặp một loạt rắc rối không ngờ với tấm chứng minh vừa được cấp lại.
> Chứng minh thư ghi tên cha mẹ được triển khai
Nguyễn Văn Chương (34 tuổi, ở huyện An Dương, Hải Phòng) đã bị nhà chức trách khởi tố, bắt tạm giam vì sử dụng chứng minh nhân dân giả.
Hôm nay, Bộ Công an chính thức cấp chứng minh nhân dân theo mẫu mới. 3 quận, huyện Hoàng Mai, Tây Hồ và Từ Liêm (của Hà Nội) là nơi áp dụng đầu tiên.
> 'Ghi tên cha mẹ vào chứng minh thư là xâm phạm đời tư'
> 'Thêm tên cha mẹ vào chứng minh thư là phản cảm'
Ngày 21/8, Bộ Công an phát đi thông báo ý kiến của Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ về việc tạm dừng triển khai thông tư mẫu Chứng minh nhân dân mới có ghi họ tên cha mẹ.
> 'Ghi tên cha mẹ vào chứng minh thư là xâm phạm đời tư'/ 'Thêm tên cha mẹ vào chứng minh thư là phản cảm'
Theo Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản Lê Hồng Sơn, quy định ghi tên cha mẹ vào chứng minh thư sẽ gây "phiền toái” cho trường hợp đặc biệt như thụ tinh nhân tạo và tạo lợi thế cho cá nhân có cha mẹ làm “ông to, bà lớn”.
> 'Thêm tên cha mẹ vào chứng minh thư là phản cảm' / Không nên đề tên cha mẹ trong chứng minh thư mới