Chút hy vọng mong manh về việc Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất đã khiến giới đầu tư hứng khởi vào cuộc. Sau nhiều ngày ảm đạm, phiên giao dịch hôm qua (6/8) đã kết thúc tốt đẹp với việc Dow Jones và Standard & Poors'500 cùng tăng gần 3%, còn Nasdaq vượt tận 4,5% so với trước.
Sáng nay, dưới tác động mất giá 2,5% của cổ phiếu công ty Sony, chỉ số chứng khoán Nhật Bản (Nikkei) giảm 2,3%, xuống còn 9.458,7 điểm - mức thấp nhất của chỉ số này trong vòng 6 tháng qua.
Cổ phiếu Walt Disney hôm qua đã bất ngờ rớt tới 9% sau khi công ty công bố mức suy giảm 10% lượng khách tham quan các khu vui chơi giải trí tại New York trong quý vừa qua. Hiện, giá cổ phiếu Walt Disney tụt xuống mức thấp nhất kể từ năm 1994.
Mở đầu tuần với mức tăng điểm đầy ấn tượng 5%, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm dần tại New York, và đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch chiều qua thì có điểm số tương đương cuối tuần trước. Tình hình diễn biến tương tự cho FTSE 100 (London), Cac (Paris) và bi đát hơn đối với Dax (Frankfurt).
Tin xấu về tình hình tăng trưởng kinh tế Mỹ một lần nữa lại đem tai vạ cho giới đầu tư chứng khoán. Cổ phiếu tại hầu hết các thị trường quan trọng trên thế giới hôm qua đều rớt giá. Chỉ số công nghiệp Dow Jones chỉ khớp lệnh với 8.506,62 điểm, giảm 2,6%.
Chiều nay, trao đổi với VnExpress, TS Dennis McCornac, giảng viên chương trình Fulbright Economics nhận định, sắp tới sẽ còn nhiều vụ scandal của các công ty Mỹ bị phát hiện. Ông cho rằng, thị trường phố Wall đang lặp lại chuỗi ngày "bong bóng" bi đát như ở cuối thập kỷ 90.
Đúng như dự đoán, tin vui từ thị trường châu Á và châu Âu đã giúp giới đầu tư Mỹ hào hứng vào cuộc. Hôm qua, Dow Jones (DJI) khớp lệnh với 8.711,88 điểm, vượt 447 điểm so với trước. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng 4 phiên liên tiếp, DJI gỡ được hẳn hơn 400 điểm trong một ngày.
Sau một tuần giao dịch buồn tẻ, các thị trường chứng khoán quan trọng ở Châu Á đều khởi sắc. Dân chơi cổ phiếu thế giới lại có thêm một tia sáng cuối đường hầm. Vào lúc khớp lệnh, chỉ số hàng đầu Nhật Bản Nikkei đạt 9.667 điểm, tăng 76 điểm so với phiên trước.
Thị trường chứng khoán Mỹ trong suốt phiên hôm qua cứ lên xuống phập phù khiến tâm trạng những người chơi chứng khoán càng thêm rối bời. Song vào sát nút giờ đóng cửa, kết quả nghiên cứu đầy khả quan của trường Đại học Michigan về sức mua trên thị trường được công bố khiến giá các cổ phiếu bật lên, cao hơn cả phiên trước.
Không ít nhà đầu tư Mỹ hôm qua đã sững sờ chứng kiến các chỉ số Dow Jones và Nasdaq lại mất điểm. Trước phiên giao dịch, họ đều tin rằng các cổ phiếu đã tụt xuống thấp hơn giá trị thực trong nhiều ngày, nay chỉ có thể tăng giá trở lại.
Chỉ số chứng khoán Dow Jones trong phiên giao dịch hôm qua tăng gần 500 điểm - mức tăng lớn nhất trong vòng 15 năm qua. Niềm tin của giới đầu tư dường như đã trở lại sau khi Quốc hội Mỹ nhất trí với kế hoạch cải cách công tác kế toán cũng như tăng hình phạt với giới lãnh đạo có hành vi gian dối.
Mở đầu phiên hôm qua, hầu hết chỉ số quan trọng như Dow Jones, FTSE 100, Cac và Dax đều lên điểm. Tuy nhiên, thông tin mới về vụ bê bối Enron cũng như sự cám cảnh của các tập đoàn công nghệ cao Mỹ lại kéo các sàn giao dịch vào tâm điểm cơn bão cũ. Vào lúc đóng cửa, Dow mất 1,1% còn 7.702,34 điểm.
Hôm qua, cổ phiếu của Citigroup và J.P. Morgan đã đột ngột giảm lần lượt 16 và 18% trên TTCK New York, sau khi lãnh đạo hai ngân hàng lớn nhất thế giới này không thuyết phục được thanh tra Quốc hội Mỹ về sự minh bạch của các khoản cho vay đối với tập đoàn Enron.
Giới đầu tư còn chưa hết bàng hoàng về những thất bát nặng nề cuối tuần qua lại phải đối mặt với một ngày giao dịch đầy sóng gió. Hôm qua, "con ngựa bất kham" Dow Jones trên thị trường chứng khoán New York lại rớt xuống còn 7.784,44 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 10/1998.
Đại diện của Johnson & Johnson vừa công khai thừa nhận, hãng dược danh tiếng này sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra hình sự của cơ quan chức năng do có thông tin về tác hại của thuốc Eprex, một loại dược phẩm chữa bệnh thiếu máu do hãng sản xuất.
Thông tin tập đoàn Johnson & Johnson sẽ bị điều tra hình sự khiến sàn giao dịch chứng khoán New York hôm qua ngập trong hỗn loạn. Kết thúc giao dịch, Dow Jones sụt 390 điểm, còn 8.019,26 điểm, mức thấp nhất trong vòng 4 năm gần đây. Như vậy, Dow đã mất đứt 1,360 điểm chỉ sau chục phiên chệch choạc.
Sau 7 ngày liên tục tụt dốc, phiên giao dịch hôm qua đã mang lại chút hy vọng cho thị trường chứng khoán Mỹ. Tất cả các chỉ số chứng khoán quan trọng đều lên điểm với Dow Jones (DJI) đóng cửa ở mức 8.534,17 điểm (tăng 0,72%).
Hôm qua, tất cả các sàn giao dịch nước Mỹ lại đóng cửa trong tâm trạng buồn nản của giới đầu tư. Riêng tại New York, đây là lần đầu tiên trong 8 năm qua, chỉ số Dow Jones (DJI) lại liên tiếp mất điểm trong 7 ngày. DJI đã khớp lệnh ở mức 8.473,94 điểm, giảm 2% so với phiên trước.
Hôm qua, thông tin không tốt lành về việc các tập đoàn lớn thua lỗ, các vụ scandal đã khiến chỉ số công nghiệp Dow Jones bất ngờ rớt tới 5% (tương đương 400 điểm) trước khi hồi phục trở lại chút đỉnh vào cuối phiên giao dịch.
Trong phiên giao dịch hôm qua, việc đồng yen lên giá so với USD và làn sóng thua lỗ trong ngành viễn thông Nhật Bản đã kéo chỉ số chứng khoán Nikkei tại Tokyo giảm 0,93%, xuống 10.502,45 điểm.