Quảng NinhHĐXX nhận định chính quyền đã xử phạt đúng với bà Phạm Thị Yến về hành vi 'thỉnh vong, gọi hồn' tại chùa Ba Vàng nên bác đơn kiện của bà.
Không còn giữ các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo trung ương và địa phương, đại đức Thích Trúc Thái Minh vẫn làm trụ trì chùa Ba Vàng.
Facebook hôm nay đã khóa tài khoản của Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng vì truyền bá mê tín, sau khi Việt Nam yêu cầu.
Theo đại đức Thích Đạo Hiển, sư Thái Minh đã xin lỗi nhân dân, phật tử và sám hối 49 ngày dưới sự giám sát của Giáo hội Quảng Ninh.
Giới luật Đạo Phật quy định, người bị phạt sám hối mỗi sáng phải quỳ trước các chư tăng, nghe lỗi lầm gây ra và không được nói gì.
Bảy bãi đỗ xe của nhà chùa vắng vẻ, trong chùa không còn cảnh nhà sư và người làm công quả bận rộn hướng dẫn phật tử đặt lễ.
Người phụ nữ tuyên truyền "vong báo oán" ở chùa Ba Vàng nói không cố ý xúc phạm các liệt sĩ và nữ sinh giao gà bị sát hại.
Chiều 26/3, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã "làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội, Tăng đoàn".
Sáng 26/3, Chủ tịch TP Uông Bí (Quảng Ninh) nói chính quyền từng nhắc nhở việc "thỉnh vong", nhưng trụ trì chùa Ba Vàng không thừa nhận.
Từng là thợ may ở chợ Hạ Long (Quảng Ninh), bà Phạm Thị Yến trở thành người tuyên truyền “vong báo oán”, thu hút phật tử đến chùa "thỉnh vong".
Chính quyền TP Uông Bí và ngành văn hóa Quảng Ninh sẽ trả lời về sự việc chùa Ba Vàng "thỉnh vong" sau nhiều ngày xác minh.
Bác sĩ Nguyễn Hồng Phong xin lỗi Ban giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đồng nghiệp và nhân dân vì phát ngôn cá nhân làm ảnh hưởng đến ngành.
Hoạt động thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ ở chùa Ba Vàng không có trong danh mục đăng ký với nhà chức trách.
Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh nhắc nhở trụ trì chùa Ba Vàng thực hiện đúng giới luật và pháp luật, nhưng không tiến triển.
Chùa Ba Vàng hiện có hai hình thức cúng dường, bằng tiền (có thể đến vài chục triệu đồng) hoặc lao động không công cho chùa.
Năm 1993, chùa Ba Vàng chỉ là ngôi nhà rộng 55 m2. Sau khi xây lại năm 2014, riêng tòa chính điện lập kỷ lục lớn nhất Đông Dương (4.500 m2).
Mới đến gần cổng chùa Ba Vàng, đã nghe rõ tiếng loa phát thanh đọc đi đọc lại nhiều lần về việc thỉnh vong, oan gia trái chủ.
Tối 21/3, trụ trì chùa Ba Vàng, đại đức Thích Trúc Thái Minh có buổi nói chuyện trước phật tử về thông tin báo chí phản ánh chùa tổ chức thuyết giảng về "vong báo oán".
Các cơ quan quản lý được yêu cầu kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch chuẩn diễn ra tại cơ sở thờ tự Phật giáo.
Giáo hội Phật giáo khẳng định chuyện vong báo oán không có trong giáo lý nhưng trụ trì chùa Ba Vàng nêu quan điểm trái ngược.