Quảng NgãiSau bốn ngày nhập viện vì nhiều bệnh lý, bé tí hon Đinh Văn K'Rể không qua khỏi và được người thân vượt 70 km đưa về quê.
Hoa hậu tương tác với cậu bé kém may mắn trong lễ trao giải tối 5/1 tại TP HCM.
Ông Phùng Xuân Nhạ đến động viên em Đinh Văn K'Rể, người dân tộc H'Rê, mắc chứng người lùn, đầu chim hiếm gặp.
Ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sơn Ba (Quảng Ngãi), cậu bé 10 tuổi nặng 3,9kg rất tinh nghịch, được bạn bè, thầy cô yêu quý.
Vận động cha mẹ cậu bé tí hon Đinh Văn K'Rể đưa em đến trường học nội trú, một năm qua, thầy Đặng Văn Cương đã nuôi nấng, dạy dỗ em như con ruột của mình.
So với ba năm trước, cậu bé tí hon Đinh Văn K'Rể (8 tuổi, nặng 3,9 kg, cao 58 cm) đã tăng gần một kg, cao thêm 8 cm.
Tròn 6 tuổi, cậu bé tý hon Đinh Văn K'Rể (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) - cao 50 cm, cân nặng hơn 3 kg - được cha chở đến trường học buổi đầu tiên, sáng 29/9. Dù mới bập bẹ được vài tiếng nhưng qua kiểm tra sơ bộ, giáo viên đánh giá bé có khả năng học tập tốt.
Sở Y tế Quảng Ngãi quyết định mời chuyên gia hỗ trợ nghiên cứu khoa học, theo dõi hội chứng Seckel ở hai bé tý hon K'Rể và Khít để tìm giải pháp hữu hiệu giúp các cháu phát triển.
Các chuyên gia nghi ngờ 2 bé tý hon mắc hội chứng hiếm gặp Seckel hay còn gọi là tật "người lùn, đầu chim", là bệnh di truyền gien lặn trên nhiễm sắc thể số 3 và số 18.
Hay tin cậu bé K'Rể 5 tuổi nhưng chỉ cao nửa mét, nặng 3 kg và Khít 9 tuổi cũng chỉ 8 kg, Sở Y tế Quảng Ngãi đã điều động xe đưa các cháu đến bệnh viện, mời chuyên gia hội chẩn, tìm giải pháp điều trị.
Tròn 5 tuổi, bé Đinh Văn K'Rể ở xã Sơn Ba (Sơn Hà, Quảng Ngãi) chỉ cao 50 cm, nặng 3 kg nên dân làng thường gọi là "Cậu bé tí hon".