Dịch Ebola đang diễn ra ở Congo là đợt dịch nguy hiểm thứ hai trong lịch sử, đòi hỏi các quốc gia cùng phối hợp để ngăn chặn.
Bệnh Ebola tái bùng phát tại Congo khiến 27 người tử vong, Bộ Y tế tăng cường giám sát tại cửa khẩu và bệnh viện để chặn virus xâm nhập.
Hơn 7.500 người tham gia thử nghiệm đã không lây nhiễm virus Ebola nhờ loại văcxin VSV-EBOV. Các nhà khoa học cho biết hiệu quả của văcxin là 100%, mở ra hy vọng chế ngự hoàn toàn đại dịch này.
2 tháng sau khi thoát khỏi tử thần Ebola, bác sĩ Ian Crozier (Mỹ) bị nhiễm trùng mắt trái. Mắt chuyển từ màu xanh nước biển sang xanh lá, có sự hiện diện virus Ebola.
Hai tàu chở 3 ngư dân bị ốm cập vào khu cảng Tamba Kula có khoảng 9.000 dân sinh sống. Lúc xác định bệnh nhân mắc Ebola thì họ đã lây cho hàng chục người khác.
Ebola đã giảm xuống thấp nhất ở cả 3 nước tâm dịch là Liberia, Guinea và Sierra Leone. Đây được xem là bước ngoặt trong cuộc chiến chống đại dịch khủng khiếp.
Là quốc gia thứ 6 ghi nhận ca nhiễm Ebola tại Tây Phi, Mali mới đây công bố đã hoàn toàn dập tắt dịch Ebola sau 42 ngày không phát hiện thêm bệnh nhân mới.
Hiện tại Liberia không có ca nhiễm mới nào, số người mắc bệnh hàng tuần theo thống kê chỉ ở mức một con số. Chính phủ nước này kỳ vọng có thể công bố hết dịch vào cuối tháng tới.
Một bé trai 2 tuổi được xác định là “bệnh nhân số 0” nhiễm virus Ebola. Bé cũng là nạn nhân đầu tiên tử vong vì căn bệnh lây nhiễm đáng sợ tại một ngôi làng ở Guinea cuối năm 2013.
Sau 6 giờ rưỡi sử dụng thiết bị lọc sinh học Hemopurifier, lượng virus trong cơ thể một bệnh nhân Ebola giảm từ 400.000 con trong một ml máu chỉ còn 1.000 con.
Bộ trưởng Y tế Congo công bố quốc gia này đã hết dịch Ebola sau 3 tháng bùng phát.
Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) sẽ thử nghiệm lâm sàng hai loại thuốc kháng virus và liệu pháp truyền máu trên hàng trăm bệnh nhân Ebola ở Guinea và Liberia vào tháng 12.
Nỗi sợ nhiễm Ebola và hệ thống y tế quá tải khiến nhiều thai phụ ở Tây Phi bị bỏ mặc khi sinh nở. 1/7 thai phụ tại đây đối diện nguy cơ tử vong khi lâm bồn.
Hoạt động với cơ chế tương tự que thử thai, thiết bị mới giúp nhân viên y tế đưa ra chẩn đoán chính xác trong vòng 15 phút. Thiết bị có thể được dùng vào tháng 1/2015.
Người đứng đầu Phái bộ phản ứng với Ebola của Liên Hiệp Quốc Anthony Banbury thừa nhận thế giới hiện không đủ năng lực để đánh bại căn bệnh này.
Người đầu tiên nhiễm Ebola bên ngoài châu Phi, nữ y tá Tây Ban Nha xuất viện ngày 5/11 sau một tháng điều trị. Cô muốn được truyền máu cứu bệnh nhân Ebola khác.
Dơi mang trong mình hơn 100 loại virus, trong đó có Ebola, virus bệnh dại, SARS nhưng lại không hề nhiễm bệnh. Nghiên cứu bí ẩn loài dơi được hy vọng sẽ giúp đối phó với các bệnh do virus trong tương lai.
Người nghi nhiễm Ebola phải được theo dõi các triệu chứng sốt, đau đầu và đau nhức cơ trong 3 tuần, kiểm tra thân nhiệt 2 lần mỗi ngày, cách ly càng sớm càng tốt cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Ebola.
Khả năng kháng cự với Ebola phụ thuộc vào tuổi tác, triệu chứng bệnh và số lượng virus trong cơ thể. Bệnh nhân trẻ dễ chiến thắng virus, theo phân tích dữ liệu tại Sierra Lione.
Benetha Cole mất chồng và 2 con bởi Ebola, nỗi đau buồn lắng sâu trong ánh mắt người phụ nữ 24 tuổi, còn cậu bé Abrahim Quota 3 tuổi cũng như 3.700 đứa trẻ khác ở Liberia trở nên mồ côi cả bố lẫn mẹ.