70% số bệnh nhân Covid-19 tử vong ở Việt Nam đến nay có bệnh thận mạn tính. Bệnh thường ít triệu chứng ban đầu, thường khi đau là đã tiến triển nặng.
Bệnh nhân suy thận cần theo dõi thân nhiệt khi đến bệnh viện lọc máu, sát trùng trước khi vào phòng lọc, nghi ngờ nhiễm nCoV phải cách ly ngay.
Nên rửa tay nhẹ nhàng, tránh chà xát mạnh, bôi kem dưỡng ẩm hoặc đeo găng tay để tránh làm khô da, ngứa, nứt hoặc nhiễm trùng.
Trẻ nên súc họng bằng nước muối, giữ ấm cơ thể, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ kết hợp tập thể dục, rửa tay thường xuyên để phòng virus.
Bệnh nhân lọc máu chu kỳ sống tại nhà, nhưng lại có 16 giờ mỗi tuần ở bệnh viện để lọc máu chạy thận, nên nguy cơ cao lây nhiễm nCoV.
Bổ sung dinh dưỡng hợp lý gồm protein, vitamin, khoáng chất; vệ sinh sạch vật dụng trong nhà; rửa tay bằng xà phòng... hạn chế virus lây lan.
Đeo khẩu trang khi ra ngoài, khi tham gia các phương tiện công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay...
Không nên dùng đầu ngón tay bấm nút thang máy, mà cong ngón lại dùng khớp ngón tay để ấn nút; mở cửa bằng vai, không mở bằng bàn tay.
Người đến nơi công cộng cần đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch... khử khuẩn hàng ngày.
Lý tưởng nhất là người cách ly tại nhà cần ở trong phòng riêng, dùng đồ đạc riêng, người chăm sóc cần chuẩn bị các đồ bảo hộ kỹ lưỡng.
Khẩu trang phải che kín miệng, mũi, cằm, mặt xanh ở ngoài, mặt trắng quay vào trong, tuyệt đối không sờ tay vào, không cầm mặt khẩu trang khi tháo.
Người tự cách ly phải ở nhà 14 ngày liên tục, trong phòng riêng, không ăn uống chung, hạn chế tiếp xúc người nhà và tự theo dõi sức khỏe.
Hạn chế đến nơi đông người, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, rửa tay với xà phòng hoặc nước rửa tay khô, khai báo y tế...
Làn sóng Covid-19 mới có nguy cơ bùng phát từ Đà Nẵng. Người đã/đang có mặt tại Đà Nẵng nên làm theo khuyến cáo của cơ quan y tế.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM triển khai khai báo y tế, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm tại 24 quận huyện đối với người đến từ Đà Nẵng.
Bộ Y tế yêu cầu người dân rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách, bỏ khẩu trang sau khi sử dụng, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.
Người đến từ Đà Nẵng lưu trú tại TP HCM từ ngày 1/7 sẽ được chia thành ba nhóm để giám sát y tế tối đa.
Chuyên gia dinh dưỡng khuyên để tăng sức đề kháng cơ thể trẻ tuổi học đường, cần ăn mỗi bữa trên 10 loại thực phẩm.
Sau 6 bước rửa tay với xà phòng và nước, bạn dùng khăn hoặc giấy lau khô tay rồi lấy khăn này đóng vòi nước không để tay tiếp xúc trực tiếp, theo hướng dẫn mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Học sinh cần rửa tay thường xuyên, bắt buộc đeo khẩu trang khi ra chơi, không dùng chung đồ cá nhân, phòng học được bật điều hòa nhưng định kỳ mở cửa để thoáng khí.