Trong cuộc "Đối thoại với Tổng cục Thuế về thanh tra, kiểm tra thuế", sáng nay (11/5) tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 7 trong số hơn 200 doanh nghiệp tham dự đã như trút được phần nào những nỗi khổ mà ngành thuế đã và đang đổ lên đầu họ.
Rất nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT, tạo dựng hồ sơ giả xin hoàn thuế đến hàng tỷ đồng. Nguyên nhân là do các biện pháp của cơ quan thuế còn những "điểm mềm" như chỉ truy thu, phạt hành chính... khiến doanh nghiệp có cơ hội "lách luật".
Những thủ tục mới và phổ biến trong việc lập hồ sơ khống để rút tiền hoàn thuế giá trị gia tăng là tạo dựng nguồn hàng khống, lập các hợp đồng mua bán nội địa khống; hợp thức hóa việc mua bán nội địa khống bằng cách ký hợp đồng mua bán giả, thanh toán giá; móc nối với hải quan lập hồ sơ xuất khẩu khống...
Cục Thuế TP HCM vừa phát công văn khẩn báo cho 22 chi cục thuế quận, huyện về số series các hóa đơn thuế giá trị gia tăng do Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Ngọc Nga (trụ sở đặt tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) xuất cho các khách hàng tại TP HCM và yêu cầu xác minh để truy thu thuế.
Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các chi cục thuế địa phương kiểm tra việc quyết toán thuế năm 2000 của các đối tượng nộp thuế. Cơ quan thuế sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra các đối tượng có dấu hiệu nghi ngờ về kê khai quyết toán.
Tổng Thanh tra Nhà nước Tạ Hữu Thanh cho biết, Thanh tra Tài chính, Thanh tra Thuế, Cục Quản lý Tài sản Doanh nghiệp, Đội chống thất thu Thuế, các vụ duyệt quyết toán doanh nghiệp là những cơ quan đang tích cực "hành" các doanh nghiệp nhất.
Hiện nay, tại một số tỉnh miền Tây Nam bộ lại nổi lên tình trạng xuất khẩu tôm ồ ạt sang Campuchia, trong khi thị trường nước này không hề thiếu tôm. Rất có thể đây là một phương thức rút ngân sách của nhiều chủ doanh nghiệp thông qua hình thức khấu trừ thuế GTGT.