Từ ngày 30/11 đến 9/12, đội tuyển taekwondo Việt Nam sẽ tham dự vòng đấu loại Olympic Athens 2004 tại Pháp. 4 vận động viên mạnh nhất của đội - Nguyễn Quốc Huân, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Huyền Diệu và Nguyễn Thị Hoài Thu sẽ tham dự giải, và không có mặt tại SEA Games 22.
Sáng nay, ông Trần Văn Bé - Giám đốc bệnh viện Truyền máu và Huyết học TP HCM - cho VnExpress biết, VĐV nhiều triển vọng của đội wushu Việt Nam tại SEA Games 22 nhập viện từ ngày 2/11. Nhưng hiện nay, An vẫn phải điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt.
Hôm qua, trong ngày thi đấu cuối cùng của giải vô địch wushu thế giới lần thứ 7 tại Macao, các nữ tán thủ đã giành chiếc HC vàng thứ tư cho wushu Việt Nam. Đây cũng là HC vàng thế giới đầu tiên của nội dung này.
Sau hai ngày thi đấu tại giải wushu thế giới lần thứ 7, Trần Trọng Tuấn (nam côn nam), Nguyễn Thị Ngọc Oanh (nam quyền nữ) và Nguyễn Thuý Hiền (đao thuật) đã mang về cho đoàn Việt Nam 3 HC vàng, đạt chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường.
Tối qua, ngay trong ngày khai mạc giải vô địch wushu thế giới lần thứ 7, võ sĩ Nguyễn Trọng Tuấn đã giành HC vàng nam côn nam với 9,35 điểm, vượt qua VĐV vô địch Trung Quốc đồng thời là ĐKVĐ thế giới (9,28 điểm). Nội dung này có 40 nước tham dự.
Đoàn wushu Việt Nam sẽ tham gia giải vô địch thế giới lần thứ 7, diễn ra tại Macau từ ngày 2 đến 8/11, với thành phần gồm 16 vận động viên. Đoàn quyết tâm giành được 3 đến 4 HC vàng, và phấn đấu đứng thứ ba trở lên. Tại giải này năm ngoái, Việt Nam xếp thứ nhì, chỉ sau Trung Quốc.
Sáng nay, tại buổi báo cáo kế hoạch chuẩn bị tổ chức môn taekwondo tại TP HCM ở Đại hội thể thao Đông Nam Á sắp tới, ông Trương Ngọc Để - Phó ban tổ chức SEA Games TP HCM - đã đề xuất như trên.
Tại giải vô địch thế giới kết thúc hôm qua tại Garmisch Partenkirchen (Đức), đoàn taekwondo Việt Nam không giành được huy chương nào. Phan Tấn Đạt (84 kg), võ sĩ vào sâu nhất, cũng không vượt qua được vòng 3. Trong khi đó, mục tiêu trước giải của Việt Nam là đoạt huy chương.
Trong danh sách các võ sĩ tham gia đội tuyển wushu thi đấu tại SEA Games sắp tới, có hai chị em ruột: Nguyễn Thị Ngọc Oanh sinh năm 1981, và Nguyễn Thị Mỹ Đức sinh năm 1985. Hai nữ võ sĩ họ Nguyễn xuất thân trong một gia đình bộ đội, công nhân thuộc huyện Gia Lâm (Hà Nội).
Tại giải vô địch judo thế giới vừa kết thúc ngày 17/9 ở Nhật, Việt Nam đã quyết định cử đội tuyển nữ đang tập huấn tại đây tham dự giải. Tuy nhiên, cả 5 võ sĩ của chúng ta đã không thể vượt qua được các trận đấu vòng loại.
Giải năm nay đã kết thúc vào chiều qua tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà Hà Nội: 14 huy chương (8 vàng, 1 bạc, 5 đồng). TP HCM xếp thứ hai với 6 vàng, 4 bạc, 3 đồng, đứng trên đoàn Công an Nhân dân (3 vàng, 4 bạc, 3 đồng).
Là chủ nhà và tham dự đủ 20 hạng cân, nhưng đoàn Việt Nam đã không đạt thành tích như mong đợi: chỉ giành được 3 HC bạc và 4 HC đồng, xếp sau hai nước trong khu vực là Thái Lan và Philippines.
Trong ngày thi đấu cuối cùng, hôm qua, 8 võ sĩ Việt Nam vào chung kết thì có tới 7 giành HC vàng. Như vậy, với tổng cộng 9 HC vàng, 4 HC bạc, 2 HC đồng, Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch toàn đoàn.
Sau hai ngày tranh tài, tối qua, giải judo quốc tế tiền SEA Games 22 đã kết thúc tại CLB Phan Đình Phùng (TP HCM). Nhật Bản nhất toàn đoàn với 15 huy chương (7 vàng, 5 bạc, 3 đồng), đứng trên Hàn Quốc, Ấn Độ. Với 1 HC vàng ở hạng dưới 45 kg của nữ võ sĩ Như Phương, đội Việt Nam 1 xếp thứ tư.
Tối chủ nhật, giải Taekwondo Việt Nam mở rộng lần 2 đã kết thúc tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP HCM) sau ba ngày tranh tài. Các võ sĩ của đội Việt Nam 1 đã khẳng định sức mạnh với 14 huy chương (8 vàng, 1 bạc, 5 đồng), xếp trên đoàn đứng thứ nhì là Hàn Quốc tới 3 HC vàng.
Hai võ sĩ sanshou (đối kháng) là Nguyễn Tuấn Kiệt (Tây Ninh) và Đỗ Ngọc Đại (Đăk Lăk) mới gửi đơn xin rút khỏi đội tuyển wushu quốc gia, với lý do sức khỏe không theo được giáo trình tập luyện. Hai anh đều là niềm hy vọng của đội sanshou nam của Việt Nam ở SEA Games sắp tới.
Giải judo quốc tế tranh Cup truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 31/7 đến 4/8, tại CLB Thể dục thể thao Phan Đình Phùng. Giải lần này có sự góp mặt của 139 võ sĩ đến từ Malaysia, Singapore, Philippines, Thái Lan, Macau, Hong Kong, Hàn Quốc, Nhật, Ấn Độ và Việt Nam.
Tại giải vô địch thế giới tổ chức ở Hy Lạp từ 17 đến 22/7, đoàn karatedo Việt Nam đã lập kỳ tích khi giành được hai HC vàng: nội dung kumite (đối kháng) hạng 60 kg nữ của Nguyễn Trọng Bảo Ngọc, và đồng đội kata (biểu diễn) nam.
Từ 25 đến 28/7, giải sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP HCM). Đây là giải đấu nằm trong chương trình hưởng ứng SEA Games 22 của Liên đoàn võ thuật TP HCM. 7 đoàn tham dự là Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Lào và Việt Nam (3 đội).
Các VĐV này thuộc các môn đua xe đạp địa hình, thể dục dụng cụ, karatedo và pencak silat, đều phải ngừng luyện tập vì không đủ sức khoẻ. Sau điều trị, họ sẽ tiếp tục được luyện tập, và nếu kịp, họ vẫn có thể tham gia SEA Games.