Hội đồng khoa học và công nghệ cấp quốc gia vừa được thành lập để phân tích nguyên nhân hải sản chết bất thường tại miền Trung.
Hải sản chết dạt bờ hoặc đánh bắt trong vòng 20 hải lý từ bờ mà kết quả kiểm nghiệm không an toàn sẽ bị cấm sử dụng.
Tiểu thương Lê Thị Thuộc giải thích khản cả cổ rằng cá ngoài khơi không ảnh hưởng chất độc nhưng người mua vẫn ngập ngừng, trong khi giá cá xuống còn một nửa.
Các nhà khoa học Đức, Mỹ, Israel sẽ giúp Việt Nam điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt, đánh giá hoạt động xả thải, chất lượng nước ở biển miền Trung, trong đó tập trung vào Vũng Áng.
Sau khi thu thập 12 mẫu cá biển, tôm, cua, mực... tại Hà Tĩnh, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kết luận, hàm lượng kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật trong các loại thực phẩm này đều trong giới hạn cho phép.
Chụp ảnh đưa lên mạng với ý đồ kích động ngư dân miền Trung - nơi đang chịu ảnh hưởng bởi cá biển chết hàng loạt, Tam và Sơn đã bị công an điều tra.
Đánh giá hiện tượng cá chết hàng loạt là sự cố môi trường nghiêm trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị "dù bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào vi phạm cũng phải làm rõ, không được bao che ai".
Thừa nhận trong lúc khủng hoảng chính quyền xử lý thông tin chưa tốt, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho hay ông và các lãnh đạo Đà Nẵng tắm biển, ăn hải sản là thật lòng chứ không phải màu mè như một số người nghi ngờ.
Sáng nay, Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cùng Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ xuống biển Mỹ Khê tắm. Khi những thuyền thúng của ngư dân cập bờ, hàng trăm người chen chân mua cá.
Khẳng định nước biển Hà Tĩnh an toàn, chiều 30/4, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cùng nhiều cán bộ, thành viên trong gia đình đã đi tắm biển, thưởng thức hải sản.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông tối 30/4 có mặt ở cảng cá Nhật Lệ (Quảng Bình), mua 2 con cá ngừ vừa đánh bắt ở Vịnh Bắc bộ và đề nghị chủ tàu chế biến, ăn ngay tại cảng.
Người đứng đầu chính quyền Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu từ nay đến khi tình hình tiêu thụ hải sản ổn định trở lại, các căng-tin phục vụ hơn 1.000 cán bộ trong Trung tâm hành chính Đà Nẵng phải có thực đơn "toàn món cá".
Người đứng đầu Bộ Thông tin truyền thông khuyến cáo người dân không ăn hải sản trong vùng biển nghi bị ô nhiễm, song cũng tránh tẩy chay hải sản có nguồn gốc rõ ràng.
Hôm nay, các bộ phải trình Thủ tướng phương án hỗ trợ ngư dân ở khu vực bị thiệt hại do cá chết bất thường; cần xác định sớm nguyên nhân, thuê thêm tư vấn nước ngoài để có kết luận độc lập.
Trong 7 ngày tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh sẽ lấy nước biển với tần suất 2 ngày/lần vào các buổi sáng chiều để quan trắc và công bố rộng rãi khi có kết quả.
Ngư dân Quảng Bình đề nghị Chính phủ hỗ trợ trong việc thu mua thủy sản xa bờ, hỗ trợ lãi suất, giãn nợ cho nguồn vốn vay để bà con đầu tư đóng tàu, mua ngư lưới cụ.
"Có loại thủy triều đỏ thấy được bằng mắt thường, nhưng cũng có loại vi tảo độc hơn xyanua hủy hoại sinh vật biển mà chưa cần nở hoa", GS.TS Nguyễn Ngọc Lâm, Viện Hải dương học có 20 năm nghiên cứu về thủy triều đỏ cho biết.
Trực tiếp tham gia đối thoại với đại diện Sở Nông nghiệp Đà Nẵng, nhiều ngư dân và tiểu thương nói rằng đang chịu thiệt hại trước thông tin cá chết hàng loạt.
Khẳng định cá chết hàng loạt là sự cố môi trường lần đầu tiên xảy ra, Thủ tướng giao Bộ Khoa học chủ trì, huy động các nhà khoa học, trường hợp cần thiết mời chuyên gia quốc tế khẩn trương làm rõ nguyên nhân, bảo đảm khách quan, khoa học.
Cho rằng các biểu hiện đặc trưng của tảo nở hoa (thuỷ triều đỏ) đều không có trong thực tế, Hội Nghề cá Việt Nam đề nghị làm rõ có bao nhiêu ống xả thải ra vùng biển Kỳ Anh (Hà Tĩnh).