Bé gái chào đời lúc 24 tuần tuổi nặng 600 g, bị bệnh tim bẩm sinh, được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố phẫu thuật khẩn cấp.
Cụ ông 101 tuổi được bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hai lần đặt máy tạo nhịp tim để thoát tình trạng nhịp tim chậm 20-30 lần mỗi phút.
Bệnh nhân tại TP HCM được bác sĩ chọc dịch kịp thời tránh nguy cơ ngưng tim.
Đặt stent mạch vành qua da nhằm tái lưu thông động mạch vành, thời gian thực hiện thủ thuật trong một giờ, người bệnh về nhà sau 1-2 ngày.
Từ Mỹ về Việt Nam 2 ngày, người đàn ông lên cơn nhồi máu cơ tim tối cấp, 3 lần ngưng tim ngưng thở, 90% không còn khả năng sống.
Trong lúc chờ khám bệnh tức ngực, người đàn ông 45 tuổi (Sài Gòn) cảm thấy khỏe lại nên trở về nhà, nhưng hai giờ sau lên cơn đột quỵ.
Tập thở sâu, ho khạc đàm sau mổ tim, ăn món nhạt, nhiều chất xơ để đi tiêu dễ dàng...
Ngày 20/5, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM khám tầm soát miễn phí bệnh tim bẩm sinh và bệnh van tim.
Khỏe mạnh sau hơn một tháng ghép tim, ngày 8/5 chị Hương xuất viện và bày tỏ mong muốn được thắp nén hương cho người hiến tạng.
Thai phụ 33 tuổi bị bệnh tim lại có khối u lớn ở tử cung, thai 35 tuần, được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai mổ thành công.
Bệnh nhi không đáp ứng điều trị thông thường, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) phải vận hành hệ thống tuần hoàn ngoài cho bé.
Nữ bệnh nhân ngất liên tục do bệnh tim và suy thận, được bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đặt máy tạo nhịp không dây.
Nữ bệnh nhân 72 tuổi được bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) đốt nhánh vách bằng cồn để chữa cơ tim phì đại.
Bà Zhou Yao Minh ngày đầu tiên đến Việt Nam du lịch thì bất ngờ bị nhồi máu cơ tim, được đưa vào Bệnh viện E (Hà Nội) cấp cứu.
Hơn 20 năm sống với bệnh tiểu đường, đến lúc phát bệnh tim thì chị Lan cạn kiệt tài chính.
Cơn đau tim có thể xảy ra đột ngột hoặc những dấu hiệu sớm như đau ngực, đau lưng, đau cánh tay, khó thở, buồn nôn...
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tổn thương động mạch, sốc mất máu rất nặng, rung thất dọa ngưng tim.
Người Việt ăn rất nhiều muối, gần gấp đôi so với khuyến cáo là dưới 5 g mỗi người mỗi ngày.
Khi cục máu đông hình thành ở các tĩnh mạch sâu sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt khi chúng di chuyển đến phổi, nguy cơ tử vong cao.
Bệnh nhân 78 tuổi tại TP HCM, vào Bệnh viện Hoàn Mỹ khám tê tay thì bất ngờ lên cơn đau tim và ngất xỉu ở thang máy.