Đặt đồng hồ nhắc nhở thư giãn mắt cứ sau mỗi 30 phút, tập nhìn xa 30 giây sau khi tập trung nhìn máy tính, theo Tech Insider.
Bị cọc, dao nhọn, đá đâm vào mắt, nhiều trẻ được đưa vào Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) với tổn thương nặng nề.
Mắt bé trai 15 ngày tuổi chảy ghèn trắng, người bà đã nhỏ chanh vào chữa khiến bé loét giác mạc.
Bé được đưa đến Bệnh viện Mắt Trung ương cấp cứu với tình trạng hai mắt loét nhuyễn giác mạc dọa thủng, lộ nội nhãn hai bên.
Sở Y tế TP HCM kết luận không có nhiễm trùng hàng loạt ở tám bé gặp sự cố sau phẫu thuật đục thủy tinh thể trong hai ngày 5-6/12/2016.
Dụi mắt, dùng chung đồ trang điểm mắt, quên đeo kính chống tia UV là những thói quen gây hại mắt, theo Reader's Digest.
Người phụ nữ 35 tuổi tại Mỹ nhìn thấy màu mắt xanh của con gái nhờ đôi kính đặc biệt dành cho người mù màu.
Trước khi đeo kính nên rửa tay thật sạch để đảm bảo vệ sinh, đặt phần lồi kính lên đầu ngón tay trỏ nhẹ nhàng đưa vào mắt, theo Allaboutvision.
Nam bệnh nhân 33 tuổi chạy chữa khắp nơi vì mắt cộm xốn, sưng đỏ gò má hơn một năm, được bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) phẫu thuật lấy nhiều dị vật gỗ ra ngoài.
Cả nước hiện có hơn 3 triệu trẻ bị tật về mắt, nếu không được đeo kính hoặc điều trị kịp thời có thể dẫn đến suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Người bị mù màu khó phân biệt màu sắc như đỏ và xanh lá cây nên không biết đèn giao thông chuyển sang màu xanh hay đỏ, theo CTS.
Bé Xuân sinh ra với đôi mắt xanh thẳm khiến người xung quanh bàn tán, bác sĩ xác định bé bị bệnh glocom bẩm sinh nếu không phẫu thuật sớm sẽ mù vĩnh viễn.
Ngồi tại chỗ thư giãn, di chuyển mắt nhìn gần rồi xa, di chuyển mắt theo chiều lên xuống, vòng tròn giúp mắt được thư giãn, sáng khỏe theo Bright Side và HowCast.
Thường xuyên dùng điện thoại trên giường khi đã tắt đèn dẫn đến nguy cơ hại mắt, mù tạm thời và khó đi vào giấc ngủ, theo Bright Side.
Cứ 20 phút thì thư giãn mắt 20 giây bằng cách nhìn vào vật bất kỳ ở khoảng cách 20 feet (6 m) giúp đôi mắt khỏe đẹp hơn, theo Health.
Mắt trái nữ bệnh nhân 16 tuổi bị vỡ nhãn cầu, rách củng mạc, xuất huyết nội nhãn, nguy cơ mù khá cao.
Mỏi mắt, đỏ, ngứa, nhìn mờ hoặc nhòe thành hai ảnh, rồi đau đầu mỏi cổ... là vấn đề thường gặp của người làm việc máy tính nhiều, gọi là chứng mỏi mắt kỹ thuật số..., theo Health Plus.
Thuốc nhỏ mắt Polydexa, Neodex, Polydecaron, Dexacol... có thành phần corticoid, được chỉ định bán theo toa bác sĩ song nhiều người có thói quen tự mua tự dùng.
Mới 10 tuổi mà bé chỉ có thể nhìn mọi vật như qua ống nhòm, nguy cơ mù do nhỏ thuốc mắt chứa corticoid trong thời gian dài.
Trong lúc vui đùa ở trường, bé trai Hà Nội bị chiếc que đập vào mắt trái làm vỡ kính cận, bị các mảnh kính vỡ găm vào mắt.