Thay vì đến đất liền vào sớm 27/9 như dự báo trước đó, bão số 7 đã di chuyển chậm hơn. Với tốc độ 15 km mỗi giờ, dự báo phải 12h trưa 27/9, bão mới đổ bộ vào các tỉnh Nam Định, Thanh Hoá, Nghệ An. Sức gió vùng tâm bão vẫn rất mạnh, duy trì ở cấp 12. Khẩn cấp đối phó với bão, Thủ tướng ra thêm một công điện.
* Cơn bão mạnh nhất trong 9 năm
Bão số 7 đang hoành hành tại đảo Hải Nam (Trung Quốc) và 13h chiều nay sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng. Sau một ngày di chuyển, bão vẫn đang rất mạnh, sức gió vùng tâm bão giật trên cấp 12.
*Khẩn cấp sơ tán dân vùng nguy hiểm
Bão số 7 đang tiến vào đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió giật trên cấp 12 và ngày 26/9 ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Trị. Ngày 25/9, Thủ tướng có công điện khẩn yêu cầu các tỉnh phải hoãn cuộc họp không cần thiết, khẩn cấp gia cố đê, sơ tán dân tại vùng nguy hiểm.
1h sáng 24/9, tâm bão số 7 ở vào khoảng 20,2 độ vĩ bắc; 116 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 600 km về phía đông đông nam. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật trên cấp 10.
Tối 18/9, sau khi vào Nghệ An, bão số 6 đã suy yếu, và tiếp tục đi sâu vào đất liền qua địa phận nước Lào, rồi tan dần. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ đổ bộ vào đất liền, bão số 6 đã gây mưa rất to, giật sập nhiều ngôi nhà, cướp đi sinh mạng của 2 người, 3 người khác bị thương.
Chiều 18/9, khi đến sát bờ biển Hà Tĩnh - Quảng Bình, bão số 6 đã di chuyển chậm lại và đổi hướng. Tâm bão hiện cách bờ biển Nghệ An khoảng 50 km. Với tốc độ 20-25 km mỗi giờ, 18h tối nay, bão đổ bộ vào Nghệ An, Thanh Hoá. Các tỉnh này đang được đặt trong tình trạng báo động, sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc.
Sáng sớm nay, khi di chuyển qua phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão số 6 đã đi lệch về phía tây vào Nam vịnh Bắc Bộ. Hồi 7h sáng, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ vĩ Bắc - 108,7 độ kinh Đông, cách bờ biển Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế khoảng 280 km về phía Đông Nam.
Sáng 18/9, bão số 6 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, gây gió mạnh cấp 7-8, giật trên cấp 9. Từ chiều mai, bão ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Hải Phòng đến Quảng Bình, gây gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật trên cấp 10.
Trưa 16/9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 6. Lúc 16h cùng ngày, tâm bão ở trên vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa, cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 540 km về phía đông.
Dù không trực tiếp đổ bộ vào Hà Tĩnh, nhưng bão số 5 đã gây mưa rất to trên địa bàn, có nơi như Sông Rác lượng mưa lên đến 468 mm, Kẻ Gỗ 417 mm, Kim Sơn 412 mm. Mưa lũ cùng sấm sét đã cướp đi 7 sinh mạng, làm bị thương 3 người khác.
Sớm nay, sau khi đi vào ven bờ biển tỉnh Nghệ An, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Bão đến và đi nhanh, để lại một lượng mưa tương đối lớn (từ 150 đến 300 mm), chấm dứt hoàn toàn đợt hán hán khốc liệt ở miền Trung.