TP HCMÔng Phạm Văn Tam, Chủ tịch Tập đoàn Asanzo, bị cáo buộc chỉ đạo ký các hợp đồng với đối tác không xuất hóa đơn, để ngoài sổ sách, trốn thuế gần 15,7 tỷ đồng.
Hải quan sẽ cho thông quan 11 container tại Cát Lái, 7 container ở Hải Phòng của Asanzo bị tạm giữ từ cuối năm ngoái.
Trước cáo buộc vi phạm lừa dối người tiêu dùng, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, xuất xứ hàng hoá và trốn thuế, ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo cho rằng không đủ căn cứ buộc tội.
Asanzo được xác định có dấu hiệu vi phạm về: lừa dối người tiêu dùng, xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, giả mạo nhãn hiệu và trốn thuế.
Cục Thuế TP HCM vừa hủy một phần quyết định truy thu và phạt thuế Asanzo xuống còn hơn 47 tỷ do vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra.
Xác minh ban đầu của Tổng cục Hải quan cho thấy Asanzo có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu công nghệ về nhãn hiệu và trốn thuế.
Cục Thuế TP HCM vừa ra quyết định xử phạt và truy thu 68 tỷ đồng với Công ty Asanzo; chuyển hồ sơ cho công an sau đó một ngày.
Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết C03 vẫn đang tiến hành điều tra vụ án liên quan tới Công ty Asanzo nên chưa thể công bố kết quả.
Đơn tố cáo Asanzo làm giả con dấu, tài liệu vừa được Công ty Sharp Việt Nam gửi Bộ Công an, Công an TP HCM.
Công ty Điện tử Sharp Việt Nam cho biết Asanzo đã giả mạo bằng chứng sở hữu công nghệ Nhật Bản từ một công ty liên doanh của Tập đoàn Sharp.
Chủ tịch HĐQT Asanzo Phạm Văn Tam cho biết công ty thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng vì nghi án "giả xuất xứ".
Dù đã quá hạn theo yêu cầu của Thủ tướng, tại họp báo Chính phủ chiều 4/9, Bộ Tài chính, Công Thương cho biết "vẫn đang hoàn thiện các báo cáo" về Asanzo.
Công ty Asanzo thông báo tạm dừng hoạt động do tổn thất 70 tỷ đồng trong thời gian chờ kết luận thanh tra nghi án "bán hàng Trung Quốc gắn mác Việt Nam".
Ông Vương Đình Huệ ngày 31/7 yêu cầu hải quan phối hợp với các đơn vị để sớm kết luận nghi án Asanzo bán hàng Trung Quốc dán mác Việt Nam.
Đại diện Tổng cục Hải quan thừa nhận có khoảng trống pháp lý về quy định "made in Vietnam" dẫn đến một số doanh nghiệp lợi dụng.
Hải quan, thuế được yêu cầu rà soát để phát hiện sớm các trường hợp tương tự nghi vấn với Asanzo.
Bộ Công an và các bộ ngành liên quan được yêu cầu vào cuộc làm rõ các nghi vấn liên quan đến Công ty Asanzo.