Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) - ông Mark Carney tuyên bố các ngân hàng vẫn an toàn và BOE có khả năng ngăn chặn cú sốc từ việc Anh rời EU phát triển thành khủng hoảng tài chính.
Mở cửa phiên hôm nay, các thị trường lớn tại châu Âu liên tục đi xuống do lo ngại bất ổn quanh việc người Anh bỏ phiếu chọn ra đi.
Mọi con mắt đều đang đổ dồn đến Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) sau kết quả cuộc trưng cầu dân ý cho thấy người dân chọn rời Liên minh châu Âu (EU).
Hôm nay, bảng Anh đã mất giá 10% so với USD, mạnh hơn nhiều mức giảm 4,1% trong Ngày thứ Tư đen tối năm 1992.
Mọi sự chú ý trên toàn cầu đang đổ dồn về Anh, khi người dân nước này bỏ phiếu quyết định có nên rời Liên minh châu Âu (EU) hay không.
Ngày mai, hơn 46 triệu người sẽ bỏ phiếu quyết định Anh nên rời đi hay ở lại Liên minh châu Âu (EU), và kết quả sẽ được công bố vào sáng 24/6.
Tỷ phú đầu tư cho rằng việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) sẽ gây ra "những hậu quả nghiêm trọng" với cả việc làm và tài chính nước này.
Mở cửa phiên chiều nay, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng hơn 3% trước kết quả nhiều cuộc thăm dò cho thấy nhóm ủng hộ ở lại đang thắng thế.
"Họ sẽ khó tìm kiếm và tuyển dụng nhân tài từ khắp châu Âu. Mà đó chính là những người sẽ tạo ra công ăn việc làm cho người dân Anh", tỷ phú cho biết.
EU là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chính cho Anh, và cũng là điểm đến của 45% hàng xuất khẩu của nước này.
Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) - bà Christine Lagarde cho biết rủi ro từ cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6 tới là "mối lo ngại không chỉ của riêng Anh, mà còn là cả thế giới".
Bộ trưởng Tài chính Anh - George Osborne vừa cảnh báo ông sẽ phải tăng thuế và giảm chi tiêu công nếu người Anh chọn rời Liên minh châu Âu (EU) tuần tới.
Campuchia, Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc) nằm trong nhóm chịu thiệt hại nhất châu Á do xuất khẩu nhiều sang Anh.
Thủ tướng Anh có thể phải từ chức, kinh tế rơi vào suy thoái và động thái này còn châm ngòi cho sự tan rã của Liên minh châu Âu (EU).
Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - bà Janet Yellen cũng khẳng định đây là yếu tố sẽ cân nhắc khi quyết định có tăng lãi suất hay không.
Kinh tế Anh sẽ trải qua "cú sốc thương mại khổng lồ" nếu nước này rời EU, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) hôm nay cảnh báo.
Đại diện các nước G7 cảnh báo việc người Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU) sẽ là "mối đe dọa nghiêm trọng với tăng trưởng toàn cầu".
Một nghiên cứu cho thấy rời Liên minh châu Âu (EU) sẽ gây ra "một cú sốc kinh tế nghiêm trọng", có thể khiến Anh mất 100 tỷ bảng và gần 1 triệu việc làm.
Trung Quốc đang muốn giành lại niềm tin vào kinh tế nước này khi lãnh đạo tài chính các nước G20 bắt đầu cuộc họp tại Thượng Hải cuối tuần này.