Đầu tiên là người mắc bệnh động kinh. Khi sử dụng điện thoại di động, sóng điện từ phát ra xung quanh não cao gấp 4-6 lần ở không gian, thậm chí gấp trăm lần nếu máy kém. Chúng sẽ tác động xấu đến điện não đồ, tăng nguy cơ xuất hiện cơn động kinh.
Sử dụng điện thoại di động từ 10 năm trở lên sẽ gia tăng nguy cơ phát triển khối u trong hệ thần kinh thính giác, một nghiên cứu do Viện Karolinska ở Thuỵ Điển thực hiện đã cho thấy như vậy.
Một nghiên cứu của các nhà khoa học châu Âu phát hiện thấy sóng radio của điện thoại di động có thể gây hại cho tế bào người và làm đứt nhiễm sắc thể, gây biến đổi gene.
Nếu nguy cơ điện thoại di động (ĐTDĐ) gây hại cho sức khoẻ con người được chứng minh là có thật, thì đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là trẻ em. Cha mẹ chỉ nên cho trẻ em sử dụng ĐTDĐ trong trường hợp thật cần thiết và trong thời gian ngắn nhất có thể.
Các nhà khoa học Thụy Sĩ cho biết, điện thoại di động và e-mail có thể được sử dụng để giúp bác sĩ chẩn đoán và đưa ra cách điều trị cho bệnh nhân ở những nơi xa xôi hoặc xa bác sĩ.
Đây là kết luận từ công trình nghiên cứu đầu tiên của Việt Nam về ảnh hưởng của sóng siêu cao tần lên chất lượng tinh trùng. 5 chàng sinh viên trẻ lớp Dân y 1A (Học viện Quân y) cũng đã giải quyết được bước đầu mối lo này bằng một chế phẩm có tên Azolla Microphyla.
Buôn chuyện nhiều giờ trên điện thoại di động trước khi đi ngủ có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn.
Không ai muốn đút đầu vào lò vi sóng nhưng hầu như mọi người đều hân hoan áp chiếc điện thoại di động vào sát tai, sát đầu. Nhiều nghiên cứu khẳng định sóng điện thoại di động gây hại sức khỏe nhưng cũng không ít công trình chứng minh điều ngược lại.
Người dùng ngày càng say mê với mobile phone, khiến cho họ trở nên căng thẳng và dễ cáu kỉnh, các nhà tâm lý học thông báo.
Các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát hiện, những anh chàng dùng điện thoại di động nhiều hơn 4 giờ mỗi ngày có số lượng tinh trùng ít hơn, các tinh binh di chuyển kém hơn và chất lượng tồi hơn.
Đang thực hiện một ca mổ lấy thai thì mất điện, các bác sĩ sản khoa ở Bệnh viện Đa khoa thành phố Pleiku đã tiếp tục phẫu thuật dưới ánh sáng điện thoại di động, và giúp sản phụ mẹ tròn con vuông.
Chiếc điện thoại cầm tay có thể giết chết nhiều người hơn cả việc hút thuốc, một chuyên gia từng đoạt giải về ung thư tuyên bố.
> Điện thoại di động khiến con người hay quên / Không nên buôn điện thoại trước khi đi ngủ
Những cô cậu mới lớn dùng quá nhiều điện thoại di động sẽ bị stress, bất an và khó ngủ.
Cho trẻ sử dụng điện thoại di động quá sớm có thể làm tăng nguy cơ mắc một loại u não lên gấp 5 lần, theo một nghiên cứu tại Thụy Điển.
Hiệp hội các bác sĩ Da liễu Anh đang cảnh báo về một loại dị ứng mới được nhận diện, có thể là thủ phạm của nhiều ca bệnh chưa được phát hiện ra hoặc chưa được chữa trị.
Điện thoại di động vừa bị Tổ chức Y tế Thế (WHO) giới xếp vào danh sách các tác nhân có thể sinh ung thư, trong đó từng điểm mặt nhiều chất độc "lừng danh" như thuốc trừ sâu DDT, hay khói thải xe hơi.
Một loại bệnh mới có biệt danh "text neck" đang gia tăng ở những người dành nhiều thời gian lướt điện thoại di động và máy tính bảng, các chuyên gia xương khớp cảnh báo.
Một nghiên cứu dài hơi vừa công bố không hề thấy mối liên hệ giữa điện thoại di động và bệnh ung thư não. Nguy cơ này vẫn được tranh cãi hơn 20 năm qua, khi "dế" trở nên ngày càng phổ biến.
Đang ở trong phòng vệ sinh tại trạm bán xăng, thấy có cuộc gọi đến, anh Cao mở máy ra nghe thì lập tức ngọn lửa bùng lên, bén vào quần áo gây bốc cháy, khiến anh bị tổn thương nặng khắp mặt, chân, tay...
Tòa án tối cao ở Rome (Italy) đã buộc tội chiếc điện thoại di động có "mối liên hệ nhân quả" với căn bệnh u não của ông Innocente Marcolini, 60 tuổi.