Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 10/1/2021, 08:28 (GMT+7)

Top 8 cuộc thi nhan sắc chuyển giới

Tám thí sinh vào bán kết "Đại sứ hoàn mỹ 2020" - cuộc thi nhan sắc chuyển giới - được công bố tối 9/10.

Trong tập năm, ban giám khảo thông báo loại thí sinh Bolo Nguyễn của đội Hoàng Thùy. Tám người đẹp còn lại tham gia thử thách ý tưởng dự án vì cộng đồng và tập luyện cho đêm bán kết vào ngày 16/1.

Khánh An (ảnh) là thí sinh duy nhất còn lại của đội Kiều Loan. Cô đến từ Hậu Giang, cao 1,64 m, số đo 83 - 64 - 95 cm. Cô được đánh giá cao nhờ khả năng trình diễn, ứng xử thông minh. Ảnh: Milor Trần.

Khánh An trình bày dự án cộng đồng
 
 

Khánh An chiến thắng thử thách trình bày ý tưởng dự án vì cộng đồng ở tập năm. Video: Youtube Hương Giang.

Đội Hoàng Thùy có ba thành viên vào bán kết. Tường Vi, 23 tuổi, quê Đăk Nông. Cô cao 1,66 m, số đo 83-60-92 cm. Cô được ban giám khảo, nhiều khán giả khen đẹp nhất cuộc thi năm nay. Tuy nhiên, thí sinh bộc lộ yếu điểm khi trình diễn, trả lời ứng xử và khả năng tiếng Anh. Ảnh: Milor Trần.

Lương Mỹ Kỳ sinh năm 1999 ở Tiền Giang. Cô cao 1,72 m, nặng 53 kg, số đo ba vòng 90-60-90 cm. Cô công khai chuyển giới năm 2019, được khen có gương mặt đẹp nữ tính, thân hình chuẩn. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dự đoán cô là ứng viên sáng giá cho ngôi quán quân. Ảnh: Milor Trần.

Trần Ngọc Sang, 24 tuổi, đến từ TP HCM. Cô cao 1,73 m, nặng 48 kg, số đo ba vòng 84-60-86 cm. Cô có gương mặt, thân hình đậm chất người mẫu và được đánh giá cao ở khả năng trình diễn. Ảnh: Milor Trần.

Top 8 tập duyệt cho bán kết
 
 

Top 8 luyện tập trước thềm bán kết. Video: Youtube Hương Giang.

Đội Minh Tú còn bốn thành viên, trong đó có Trân Đài - thí sinh được nhận xét giống Hoa hậu Hoàn vũ 2017 Demi-Leigh Nel-Peters. Cô sinh năm 1992, là con út trong gia đình có sáu anh chị em ở TP HCM. Cô cao 1,71 m, số đo 90-62-91 cm. Hồi tháng 10, cô gác lại công việc ở California, Mỹ, dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để về nước tham gia cuộc thi. Cô gây chú ý bởi nét đẹp hiện đại, nụ cười tươi, catwalk tự tin, tiếng Anh lưu loát. Ảnh: Tee Le Lê Minh Hoàng.

Mộng Thường tên thật là Lê Hải Đăng, sinh năm 1995 ở Kiên Giang. Cô cao 1,76 m, nặng 50 kg, số đo 77 - 59 - 87 cm, hiện là người mẫu tự do. Cô gây chú ý ngay từ vòng casting, được cả năm giám khảo chọn và ba huấn luyện viên tranh giành về đội của mình. Cô được đánh giá là ứng viên cho ngôi vị quán quân. Ảnh: Tee Le Lê Minh Hoàng.

Cadie Huỳnh Anh được ban giám khảo đánh giá nằm trong top thí sinh nổi trội của chương trình. Cô sinh năm 1994, quê Đà Nẵng, cao 1,74 m, nặng 52 kg, số đo 84 - 60 - 90 cm. Ảnh: Tee Le Lê Minh Hoàng.

Không có ngoại hình nổi bật, thí sinh Vũ Thu Phương gây chú ý nhờ tính hài hước, thân thiện. Cô sinh năm 1990 tại TP HCM, cao 1,72 m, nặng 82 kg, số đo 95 - 70 - 95 cm. Ảnh: Tee Le Lê Minh Hoàng.

Trailer bán kết "Đại sứ hoàn mỹ 2020"
 
 

Trailer bán kết "Đại sứ hoàn mỹ 2020". Video: Youtube Hương Giang.

Đại sứ Hoàn mỹ 2020 - cuộc thi nhằm tìm kiếm ứng viên dự thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế - có sự tham gia của siêu mẫu Võ Hoàng Yến trong vai trò giám khảo và ba huấn luyện viên gồm siêu mẫu Minh Tú, Hoàng Thùy và Á hậu Kiều Loan. Hoa hậu Hương Giang mua bản quyền từ Thái Lan và sản xuất, dẫn dắt chương trình.

Hiểu Nhân