Triển khai từ tháng 7 năm nay, chương trình tăng tốc khởi nghiệp dành cho các startup giai đoạn đầu tại Việt Nam - Grab Ventures Ignite (GVI) đã tìm ra 5 startup công nghệ xuất sắc. Sau bước ngoặt này, các startup giàu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ từ những hỗ trợ của chương trình.
Vbee mở rộng tầm nhìn từ GVI
Với mong muốn xây dựng giọng nói trí tuệ nhân tạo cho tiếng Việt, VBee là một trong những startup công nghệ nổi bật trong suốt chương trình GVI khi mạnh dạn mở ra cánh cổng tương tác giữa con người và máy móc bằng tiếng Việt. Điểm khác biệt của Vbee nằm ở việc nghiên cứu và phát triển (R&D) về xử lý ngôn ngữ tiếng Việt và giải pháp tự động mở rộng quy mô để triển khai sản phẩm, dịch vụ, điều chỉnh cho nhiều đối tượng khách hàng.
Anh Hồ Minh Đức - nhà đồng sáng lập kiêm CEO của VBee cho biết, bên cạnh những kiến thức về mặt kỹ năng, GVI mang đến cho startup cơ hội gặp gỡ và học hỏi từ những nhà lãnh đạo mang tầm nhìn lớn. Vì thế sau 14 tuần tham gia đào tạo và cố vấn, từ tập trung giải bài toán tiếng Việt và các hệ sinh thái tiếng Việt, tầm nhìn của VBee đã chuyển sang hướng phát triển một nền tảng về giao tiếp AI, không chỉ tập trung vào tiếng Việt, mà tất cả các vấn đề về chatbot, callbot, xử lý giọng nói...
"Đây cũng sẽ là định hướng của chúng tôi trong tương lai để có thể đủ sức chạy đường dài trước những đối thủ nặng ký đã đi trước", anh Đức khẳng định.

Đại diện Top 5 startup Grab Ventures Ignite mùa 1. Ảnh: Grab.
Stringee tận dụng chương trình làm đòn bẩy
Đang trong giai đoạn ươm tạo, startup cung cấp giải pháp công cụ giao tiếp Stringee tự tin về ý tưởng và sáng kiến kinh doanh. Tuy nhiên xét về kỹ năng nghiệp vụ marketing, tài chính, pháp lý... còn nhiều thứ đội ngũ trẻ cần học hỏi. Sau 14 tuần tham gia GVI, startup đã có những bài học về kinh doanh và vận hành nội bộ.
"Ngoài ra, các nhà sáng lập còn nhận cố vấn chuyên sâu một - một, có cơ hội gặp gỡ những người có xuất phát điểm nhưng đã triển khai doanh nghiệp quy mô rất lớn và đi đường rất dài. Tôi rất trân trọng những gì đã nhận được", anh Lê Trọng Tuấn - Giám đốc Kinh doanh của Stringee chia sẻ.
Giải pháp của startup này là cung cấp các công cụ về giao tiếp như nghe, gọi, chat, nhắn tin SMS, trung tâm liên hệ trên các nền tảng kinh doanh khác nhau. Khi doanh nghiệp cần giải pháp về giao tiếp để dễ dàng tương tác với người dùng, Stringee cung cấp những công cụ phù hợp với từng mô hình kinh doanh, giúp doanh nghiệp hoàn thiện nền tảng và tối ưu trải nghiệm người dùng.
bePOS tiếp tục hoàn thiện sản phẩm
Hành trình của bePOS tại GVI bắt đầu bằng ý tưởng đột phá và mang tính cấp thiết. Xây dựng nền tảng siêu điểm bán hàng, bePOS tạo giải pháp số hóa các chuỗi cửa hàng cà phê, spa, bán lẻ, sau đó giúp doanh nghiệp tận dụng nguồn lực bằng cách cung cấp các dịch vụ liên quan đến dữ liệu điểm bán hàng. Tuy nhiên, từ ý tưởng đến hiện thực là một công việc không dễ dàng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp đang trong giai đoạn sơ khai như bePOS.
Chia sẻ về hành trình của mình, anh Phạm Nguyên Bách, nhà đồng sáng lập kiêm CEO của bePOS cho hay, GVI đã vạch ra kế hoạch chi tiết ý tưởng nào sẽ phù hợp với thị trường nào và tư vấn thực thi ra sao. Đó là những trải nghiệm quý báu.
"Tôi bất ngờ khi nhận cố vấn rất chi tiết và tận tình của đội ngũ lãnh đạo cấp cao và nhóm hỗ trợ từ Grab. Hiện chúng tôi trong quá trình thảo luận với Grab cho những cơ hội hợp tác sắp tới để tiếp tục phát triển dịch vụ và sản phẩm của mình", anh Bách chia sẻ.

Startup nhận nhiều hỗ trợ về cơ hội huy động vốn, kiến thức, kinh nghiệm từ GVI. Ảnh: Grab.
Papaya đưa ý tưởng vào thực tế
Papaya được đánh giá khi tạo ra bước ngoặt trong quy trình bồi thường bảo hiểm sức khỏe, giải quyết những vấn đề của khách hàng, công ty bảo hiểm và bệnh viện. Sản phẩm của startup này giúp các công ty bảo hiểm giải quyết quyền lợi bồi thường cho sản phẩm bảo hiểm sức khỏe nhanh chóng và tự động hóa. Khách hàng có thể gửi vấn đề, thắc mắc trực tuyến và được giải quyết trong vòng 24 tiếng.
Anh Phan Đức Hùng, nhà đồng sáng lập kiêm CEO của Papaya chia sẻ, trước đây, quá trình tải, điền đơn và gửi thắc mắc cho công ty bảo hiểm thường tốn nhiều thời gian của khách hàng. Bằng cách tận dụng sức mạnh công nghệ nhằm giải quyết những vấn đề thiết thực và quá trình học hỏi từ GVI, startup này đã có thêm nhiều cơ hội để hoàn thiện sản phẩm của mình một cách có chiến lược.
"Định hướng tiếp theo của Papaya sẽ phát triển ở nhiều kênh hơn thông qua các nền tảng ứng dụng OTT. Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ thông qua các kênh và nền tảng ấy, để tận dụng nhiều tiện ích", anh Hùng nói.
GoDee hoàn thiện mô hình kinh doanh
GoDee là nền tảng di động với sứ mệnh mang đến dịch vụ di chuyển dễ dàng hơn nhờ công nghệ và mô hình chia sẻ phương tiện giao thông. Điểm độc đáo của startup này là tận dụng xe 16 chỗ để cho phép người dùng đặt trước chỗ ngồi và theo dõi hành trình di chuyển thực tế ngay thời điểm xe chạy.
Anh Ruslan Karabukaev, nhà đồng sáng lập kiêm CEO của GoDee cho biết, điểm khác biệt chính của startup này là giải pháp chia sẻ những chuyến xe buýt để tiết kiệm chi phí cho người dùng bằng sức mạnh công nghệ.
"Tham gia Grab Ventures Ignite, bên cạnh câu chuyện công nghệ, chúng tôi có cơ hội quý báu được gặp gỡ với những người đi trước, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và vận dụng để hoàn thiện mô hình kinh doanh của mình", anh Ruslan Karabukaev khẳng định.
Mùa 1 của Grab Ventures Ignite đã kết thúc với 5 startup công nghệ tiềm năng, đồng thời cũng mở ra một chương mới cho các startup dám ước mơ lớn hơn, sáng tạo mạnh mẽ hơn và mở rộng nhanh chóng hơn. Grab cho biết trong tương lai sẽ cùng các đối tác tiếp tục mang đến nhiều dự án tạo ra tác động tích cực cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, phù hợp với chiến lược tạo ra 10 kỳ lân công nghệ vào đầu năm 2030 của Chính phủ.
Khánh Anh