Tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa)
Thủ khoa tổ hợp A00 là Nguyễn Ngọc Lễ, cựu học sinh THPT Quốc Oai (Hà Nội) với ba điểm 10 Toán, Lý, Hóa. Em là thí sinh duy nhất đạt tối đa 30 điểm theo tổ hợp xét tuyển đại học. Năm ngoái, Võ Thị Kim Anh, học sinh lớp 12 Toán 1 trường THPT chuyên Hà Tĩnh, là thí sinh duy nhất cả nước đạt điểm tối đa tại tổ hợp B00, còn năm 2020 không có thí sinh nào đạt mức này.
Xếp ngay dưới thủ khoa Hà Nội là bốn thí sinh khác, cùng đạt 29,8 điểm tại tổ hợp A00. Những em này ở các tỉnh thành Nghệ An, TP HCM, Bắc Giang và Thái Bình. Sáu vị trí còn lại của top 11 cũng là những thí sinh bằng điểm, cùng 29,55. Trong đó, hai thí sinh Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình và Ninh Bình mỗi nơi một.
Tổ hợp A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)
Tại tổ hợp A01, thủ khoa là Lò Hải Long, cựu học sinh THPT chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội). Long đạt điểm 10 hai môn Toán và Lý, 9,8 tiếng Anh. Ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT ấn tượng, Long còn có IELTS 8.5, ACT 35/36.
Bảng xếp hạng số thí sinh đạt điểm tổ hợp A01 cao nhất cả nước tỏ ra rất cạnh tranh khi chỉ có năm mức điểm, số thí sinh góp mặt là 14 do nhiều em bằng điểm nhau. Dưới điểm 29,8 của thủ khoa Hải Long, hai thí sinh đạt 29,6 điểm, ba em khác 29,4, bốn em 29,35 và bốn thí sinh 29,2. Trong 14 thí sinh này, 12 em đều có ít nhất một điểm 10 trong tổ hợp xét tuyển.
Xét theo tỉnh, thành, Hà Nội có tới ba thí sinh vào top 10, đều đạt 9,8-10 điểm tiếng Anh. Hà Tĩnh và Hưng Yên mỗi tỉnh hai thí sinh, Thanh Hóa, Bình Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc và Quảng Trị mỗi nơi một.
Tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh)
Liên tiếp ba tổ hợp xét tuyển, Hà Nội có thủ khoa. Lần này, Nguyễn Đăng Khải, cựu học sinh THPT chuyên Ngoại ngữ - cùng lớp chuyên Anh với Hải Long, là thủ khoa với 29,35 - bằng điểm với Bùi Đức Anh (cựu học sinh trường THPT Quỳnh Côi, Thái Bình). Hai thủ khoa B00 cùng đạt 9,6 Toán, 9,75 Hóa và 10 Sinh.
Dù không có thủ khoa, TP HCM lại có ba học sinh góp mặt trong top 10 điểm cao nhất cả nước tại tổ hợp B00. Ba đại diện của TP HCM lần lượt đạt 29,3 và 29,05 điểm.
Ngoài thủ khoa Đăng Khải, Hà Nội còn một thí sinh khác trong top 10, đạt 29,1 điểm. Phú Thọ, Nghệ An, Thái Bình và Tiền Giang mỗi tỉnh đóng góp một thí sinh.
Tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa)
Nguyễn Hương Giang, cựu học sinh chuyên Sử Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh), trở thành thủ khoa tổ hợp C00 với 29,75 điểm, trong đó Văn 9,75, Sử và Địa 10.
C00 cũng là tổ hợp cho thấy sự bám đuổi sít sao của các thí sinh có điểm cao nhất cả nước. Dưới Hương Giang, Phạm Thị Trà Mi, cựu học sinh chuyên Địa, trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đạt 29,5 điểm. Mi chỉ kém Giang 0,25 điểm tại môn Văn, cũng đều đạt điểm tuyệt đối Sử và Địa.
11 thí sinh tiếp theo đều có tổng điểm 29,25, trong đó đều đạt 9,5-9,75 Văn, Sử và Địa 9,75-10.
Tại bảng xếp hạng top điểm tổ hợp C00, Bắc Ninh có tới 5 thí sinh góp mặt, chiếm gần một nửa. Trừ Hà Tĩnh có hai em, các tỉnh khác đóng góp một đại diện gồm Hải Phòng, Phú Thọ, Nghệ An, Bắc Giang, Ninh Bình, Hòa Bình.
Tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)
D01 là tổ hợp duy nhất mà không thí sinh nào đạt 29 điểm. Đặng Khánh Linh, cựu học sinh trường THPT Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) và Triệu Phương Anh, cựu sinh chuyên Anh, trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) đồng danh hiệu thủ khoa khi cùng đạt 28,7 điểm. Hai nữ sinh bằng điểm Văn 9,5, Khánh Linh đạt 9,4 Toán và 9,8 Tiếng Anh còn Phương Anh 9,2 Toán, 10 Tiếng Anh. Các thí sinh còn lại của top 10 đạt từ 28,4 đến 28,65 điểm, hầu hết ba môn đều từ 9 trở lên.
Tại tổ hợp này, Hải Phòng có ba thí sinh góp mặt trong bảng xếp hạng, Nam Định hai, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Gia Lai, Quảng Ngãi và Bà Rịa - Vũng Tàu đều một.
Tính chung top 10 thí sinh cao nhất cả nước tại năm tổ hợp A00, A01, B00, C00 và D01, Hà Nội dẫn đầu với 8 đại diện. Trong đó A00 và A01, mỗi tổ hợp thành phố có ba học sinh, B00 hai. Dưới Hà Nội là Hải Phòng với 6 thí sinh vào bảng xếp hạng (ba em D01; A00, A01 và C00 mỗi tổ hợp một).
Bắc Ninh và Hà Tĩnh cùng có 5 đại diện, TP HCM 4, còn lại mỗi tỉnh có 1-3 thí sinh.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra hôm 7-8/7 với khoảng một triệu thí sinh tham dự, trong đó hơn 859.500 em thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa xét tuyển đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi. Thí sinh có thể xem điểm, tham khảo thêm các thông tin về phổ điểm, top thí sinh điểm cao hay các ngành có điểm chuẩn năm ngoái tiệm cận trên trang điểm thi của VnExpress tại địa chỉ https://diemthi.vnexpress.net.
Thí sinh muốn phúc khảo bài thi cần nộp đơn xin phúc khảo từ khi biết điểm đến hết ngày 3/8. Từ mức điểm đạt được, các sĩ tử cần tìm hiểu thông tin, cân nhắc lựa chọn ngành/trường và sắp xếp các nguyện vọng cho phù hợp nhằm nâng cao khả năng trúng tuyển. Sĩ tử có thể truy cập vào địa chỉ https://diemthi.vnexpress.net/tra-cuu-dai-hoc để đọc và so sánh thông tin về nhiều trường, ngành cùng một lúc.
Thanh Hằng