Hà Linh
Từng được coi là một hiện tượng của ngành xuất bản Mỹ khi có 110 tuần thống trị trên danh sách best-seller của The New York Times và góp phần đưa Hosseini trở thành nhà văn bán chạy nhất thế giới 2008, nhưng The Kite Runner ( Người đua diều) cũng gây nhiều tranh cãi bởi những cảnh sex được miêu tả khá trần trụi.
Câu chuyện là lời tự thuật trong hối lỗi của nhà văn người Mỹ gốc Afghanistan Amir về tuổi thơ đầy niềm vui và sự phản bội. Tác phẩm đưa người đọc về quá khứ, khi Amir còn là một cậu bé 12 tuổi sống trong một gia đình giàu có và thanh thế. Làm bạn với cậu là Hassan, con trai của quản gia Ali - một cậu bé mạnh mẽ, sẵn sàng xả thân để bảo vệ Amir. Một lần, vì chiếc diều xanh của Amir, Hassan bị bọn trẻ xấu hành hung và nhục mạ. Amir không cứu bạn, thậm chí, còn biến cậu thành một kẻ gian dối khi bịa chuyện nhằm đuổi cha con Ali và Hassan ra khỏi nhà.
![]() |
Bìa cuốn Người đua diều bản tiếng Anh. |
The Kite Runner bị chỉ trích bởi những đoạn tả cảnh sex đậm đặc với thứ ngôn từ dung tục. Cuốn sách từng bị yêu cầu loại ra khỏi hệ thống thư viện Mỹ hoặc phải cắt bỏ những trường đoạn nhạy cảm. The Kite Runner đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng những tác phẩm thách thức dư luận nhất (Most challenged books).
Đã 3 năm liên tiếp được ALA nêu tên, năm 2008 And Tango Makes Three của hai tác giả Justin Richardson và Peter Parnell thậm chí còn giữ suất đầu bảng. Đây là cuốn truyện tranh viết cho thiếu nhi dựa trên câu chuyện có thật xảy ra ở vườn thú trong công viên Trung tâm tại New York. Roy và Silo - hai chú chim cánh cụt đực đã ấp nở một quả trứng và nuôi chú chim con như "con đẻ" của mình. Chính vì có màu sắc đồng tính như vậy nên ALA cho rằng, tác phẩm có thể gây ngộ nhận cho trẻ em rằng đồng tính luyến ái đã được chấp nhận trong thực tế đời thường.
"Những đầu sách miêu tả tình dục đồng tính vấp phải phản ứng quyết liệt nhất tại Mỹ", Deborah Caldwell-Stone, phó giám đốc ALA cho biết. Caldwell-Stone nói thêm: "Trong trường hợp của And Tango Makes Three, rất nhiều bậc phụ huynh cho rằng, không nên dạy trẻ con bất cứ thứ gì về tình dục đồng tính, bất kể là dưới hình thức truyện tranh hoặc một câu chuyện có thật".
![]() |
Một trang cuốn And The Tango Makes Three. |
Ngoài Khaled Hosseini, một nhà văn nổi tiếng khác bị ALA kêu gọi tẩy chay là Philip Pullman với bộ ba His Dark Materials. Năm 2007, Pullman cũng có mặt trong danh sách này ở vị trí thứ 4 với cuốn The Golden Compass. Lúc đó, Pullman lập tức tỏ ra hớn hở khi biết tin. Ông nói. "Họ không biết đâu. Hậu quả không thể tránh khỏi của việc cố sức cấm sách, phim, nhạc... hay bất cứ thứ gì khác... là nó càng khiến cho độc giả tìm cách đọc được, xem được và nghe được".
Top 10 tác phẩm được chọn ra từ danh sách 513 cuốn sách lọt vào sổ đen của ALA. 47 trong số đó đã các nhà chức trách loại ra khỏi hệ thống thư viện tại Mỹ.
ALA thống kê danh sách những đầu sách thách thức dư luận nhất và công bố hàng năm vào Tuần lễ sách cấm do Judith Krug - một nhà hoạt động xã hội đã đấu tranh không mệt mỏi chống lại chính sách kiểm duyệt xuất bản. Bà vừa qua đời tuần trước ở tuổi 69. Krug từng là giám đốc ALA phụ trách tổ chức về quyền tự do ngôn luận cho trí thức và quyền được tự do đọc sách của độc giả trong suốt hơn 40 năm.
10 đầu sách bị chỉ trích nhiều nhất năm 2008:
1. And Tango Makes Three - Justin Richardson và Peter Parnell
2. His Dark Materials - Philip Pullman
3. TTYL; TTFN; L8R, G8R - Lauren Myracle
4. Scary Stories - Alvin Schwartz
5. Bless Me, Ultima - Rudolfo Anaya
6. The Perks of Being a Wallflower - Stephen Chbosky
7. Gossip Girl - Cecily von Ziegesar
8. Uncle Bobby's Wedding - Sarah S. Brannen
9. The Kite Runner - Khaled Hosseini
10. Flashcards of My Life - Charise Mericle Harper
(Nguồn: Guardian)