![]() |
Ông Phạm Ngọc Viễn. |
- Thất bại của đội tuyển U23 tại SEA Games vừa qua có phải là lý do đểLiên đoàn đưa ra đề án tổ chức giải cho đội hình B (cầu thủ dự bị) của 10 đội hàng đầu?
- Đúng và không đúng. Thật ra, ý tưởng của đề án này đã được Thường vụ Liên đoàn khóa III đưa ra từ đầu mùa giải chuyên nghiệp thử nghiệm trước. Trong bản quy chế (dự thảo) về việc hình thành CLB bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam ban hành tháng 10/2000, có điều khoản 4.2 (chương IV) quy định: "Từ mùa giải 2001-2002 trở đi, các CLB tham gia giải vô địch quốc gia bắt buộc phải có lực lượng tuyến hai (ở độ tuổi 18-21) và tham gia giải U21 quốc gia".
Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế của nước ta, một số đội chuyên nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu này. Cho nên, trong bản quy chế mới (đang chờ thông qua ở Hội nghị toàn thể Ban chấp hành cuối tháng 9 tới đây), chúng tôi đã đưa vào điều 5.2 quy định sau: "Từ mùa bóng 2001-2002 trở đi, các CLB tham gia giải vô địch quốc gia buộc phải có lực lượng tuyến hai (U18 đến U21) và phải tham gia giải U21 quốc gia. Đội hình hai của CLB sẽ buộc phải tham gia giải kép dành cho đội hình hai (dự bị) của mỗi CLB và các trận đấu của giải này tổ chức vào ngày sau ngày đấu chính thức của giải".
- Những nét chính trong thể thức, điều kiện của giải đấu mới này?
- Giải đấu cho đội hình hai sẽ được tổ chức song song với giải vô địch quốc gia. Các trận đấu kiểu này được tổ chức vào sáng hôm sau ngày thi đấu của đội hình chính theo lịch của V-League 2001-2002, cụ thể hơn là vào sáng chủ nhật (các trận đấu của V-League dự kiến vào chiều thứ bảy, bắt đầu từ đầu tháng 12). Về lực lượng, mỗi đội dự giải vô địch quốc gia 2001-2002 được quyền đăng ký tối thiểu là 30 và tối đa là 35 cầu thủ (kể cả cầu thủ nước ngoài). Tuy nhiên, chỉ có các cầu thủ trong nước được tham dự các trận đấu của giải cho đội hình B. Nói cách khác, đây là "sân chơi" riêng của các cầu thủ dự bị nước ta. Về mặt giải thưởng, Liên đoàn dự kiến trao cho đội nhất 250 triệu đồng, đội nhì 130 triệu và đội hạng ba 70 triệu đồng.
Ngoài ra, Liên đoàn sẽ hỗ trợ cho mỗi đội khoảng 100 triệu đồng bù đắp một phần kinh phí phát sinh do di chuyển, ăn ở... của đội. Theo tính toán của chúng tôi, khoản phí lớn nhất của các đội là di chuyển: mỗi đội sẽ phải di chuyển tối đa là 9 lượt, trong đó có 4 đến 6 lượt phải di chuyển bằng máy bay. Thực tế ở các mùa giải trước, đội bóng đã được đăng ký 25 cầu thủ. Việc đi thêm 5-10 cầu thủ dự bị để tham gia giải "kép" không phải là không thể thực hiện được, nếu chúng ta có chung quyết tâm đưa bóng đá Việt Nam tiến lên.
- Mới đây, Ban Huấn luyện - Đào tạo đã đưa ra hai phương án về việc tập trung đội trẻ chuẩn bị cho SEA Games 22. Việc tổ chức giải cho đội hình B có liên quan gì đến hai phương án kể trên?
- Trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 22, đúng là Ban Huấn luyện - Đào tạo của Liên đoàn đã dự kiến hai phương án tập trung đội tuyển trẻ kể từ tháng 6/2002. Phương án một là tập trung dài hạn (khoảng 18 tháng). Điều này rất tốn kém và gây khó khăn trong việc lập kế hoạch, ít tính khả thi và nhất là ảnh hưởng đến chu trình đào tạo cầu thủ trẻ của các CLB . Nói cách khác, nó làm ảnh hưởng đến lợi ích của đội bóng, nhất là các đội góp nhiều cầu thủ trẻ cho đội tuyển như Thể Công, Sông Lam Nghệ An (SLNA) gần đây chẳng hạn.
Phương án hai là tập trung chừng 5-6 tháng (từ tháng 6), rồi trả về cho các CLB thi đấu ở 2 giải vô địch quốc gia và đội hình B. Thực tế cho thấy cầu thủ trẻ của chúng ta ít được cọ xát qua các giải, nên thường gây vất vả cho ban huấn luyện khi lên đội tuyển. Chúng ta cũng dễ đi đến thống nhất về quan điểm đào tạo trẻ là lấy CLB làm gốc, tập trung dài hạn ở đội tuyển chỉ là giải pháp nhất thời. Thế nên, nếu tổ chức thành công giải cho đội hình dự bị, chúng ta có thể tập trung đội U23 cho SEA Games 22 theo phương án hai, đảm bảo hài hòa hơn lợi ích của đội tuyển quốc gia và các CLB có tuyển thủ. Theo tôi, đây còn là một biện pháp cần thiết để bổ sung lực lượng trẻ cho các đội chuyên nghiệp, qua đó nâng chất các đội bóng hàng đầu quốc gia, nhất là trong điều kiện bóng đá Việt Nam ngày càng hòa nhập sâu hơn vào sân chơi khu vực, châu lục và thế giới.
- Có gì mới trong đăng ký cầu thủ ngoại của các đội chuyên nghiệp mùa bóng tới khi họ không dự giải cho đội hình B?
- Thực tế không có nhiều thay đổi so với giải 2000-2001. Quy định "chỉ có tối đa 3 cầu thủ nước ngoài thi đấu trên sân" vẫn được áp dụng, nhưng nới lỏng hơn trước ở chỗ: Tại cuộc họp chuyên môn trước trận, các đội có thể đăng ký nhiều hơn 3 cầu thủ nước ngoài trong số 18 cầu thủ dự trận đấu đó.
-Giới chuyên môn đang quan tâm đến phương án "đấu vớt" giữa đội đứng thứ 9 giải vô địch quốc gia và đội thứ 4 giải hạng Nhất mùa bóng 2001-2002. Liệu đây có phải là phương án duy nhất?
- Cho đến nay, phương án này được đa số các thành viên trong Ban tổ chức thi đấu đồng tình. Tuy nhiên, nó sẽ được đưa ra bàn thảo, lấy ý kiến thêm ở cuộc họp với báo giới và đại diện các đội bóng vào hôm nay (27/9), rồi sẽ được "gút" lại ở Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Liên đoàn vào hai ngày cuối tháng tới.
(Theo Thể Thao TP HCM)