"Mỹ đang nói những điều có lợi cho ông Putin vì muốn làm ông ấy hài lòng. Họ muốn gặp nhau nhanh chóng và đạt thành tựu. Nhưng điều mà họ muốn, lệnh ngừng bắn đơn thuần, không thể coi là thành tựu", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Đức ARD được phát sóng ngày 17/2 và ghi hình từ cuối tuần trước tại Munich.
Ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ "không ký bất cứ thứ gì chỉ để đổi lấy sự hoan nghênh", thêm rằng số phận của đất nước này trong nhiều thế hệ tới đang bị đe dọa. Ông cũng bác bỏ ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, khẳng định "sẽ giành lại tất cả".
Tổng thống Volodymyr Zelensky tại nhà máy điện hạt nhân Ukraine Khmelnytskyi ngày 13/2. Ảnh: AP
Lãnh đạo Ukraine cho biết nước này đã trở nên kiên cường hơn trong ba năm qua và sẽ không để Nga kiểm soát lãnh thổ như cách họ muốn. Nhưng ông Zelensky vẫn nhấn mạnh "chắc chắn Ukraine không thể chiến thắng nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ".
Ông nói thêm đã cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump bàn về việc triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraine để giám sát lệnh ngừng bắn nếu đạt được trong tương lai. "Tôi đã nói với ông ấy rằng người Mỹ nên tham gia vào việc này, nếu không chúng ta có thể mất đi sự đoàn kết", ông nói.
Tổng thống Ukraine còn cảnh báo châu Âu đang ở thế yếu nếu không thể dựa vào chiếc ô an ninh của Mỹ. Ông đánh giá quân đội các nước châu Âu những năm gần đây tăng mức độ sẵn sàng hành động, nhưng "vẫn còn yếu" khi xét về quân số, khí tài và năng lực của binh sĩ.
Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng từ chức nếu đó là điều khoản cần thiết để đạt được thỏa thuận hay không, Tổng thống Zelensky trả lời "vì hòa bình, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì".
"Nếu ngày mai Ukraine được chấp nhận gia nhập Liên minh châu Âu (EU), NATO, nếu quân đội Nga rút lui và chúng tôi nhận được sự đảm bảo an ninh, tôi sẽ không còn cần thiết nữa", ông nói.
Phái đoàn Nga - Mỹ đã tới Arab Saudi để tham gia cuộc đàm phán ngày 18/2 về nhiều vấn đề. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine không được mời tham gia và sẽ không chấp nhận bất cứ kết quả đàm phán nào có liên quan tới Kiev. Phía Mỹ sau đó nói cuộc họp với phái đoàn Nga không nên được coi là "cuộc đàm phán" về Ukraine.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó lại nói rằng hai phái đoàn sẽ "chuẩn bị cho các cuộc đàm phán có thể diễn ra về chấm dứt chiến sự Ukraine".
Ngọc Ánh (Theo AFP)