Chuyến thăm diễn ra ngày 4-6/5 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Bộ Ngoại giao cho biết.
Sri Lanka là quốc gia Nam Á có đa số dân theo Phật giáo. Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/7/1970. Kim ngạch thương mại song phương hai nước năm 2024 đạt 215,5 triệu USD.
Hợp tác văn hóa, Phật giáo và giao lưu nhân dân ngày càng phát triển, trở thành trụ cột trong quan hệ hai nước. Hai nước đã trao đổi đoàn; ủng hộ và tham dự các hội nghị, hoạt động quốc tế liên quan đến tôn giáo do hai bên tổ chức; tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo hai nước tăng cường giao lưu, trao đổi Phật pháp; cử tăng ni sang Sri Lanka tu học. Năm 2025 đánh dấu 55 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka tại Colombo hồi tháng 9/2024. Ảnh: AFP
Đại lễ Vesak 2025, diễn ra ngày 6-8/5 tại TP HCM, là lần thứ tư Việt Nam đăng cai sau ba kỳ tổ chức thành công vào các năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội; năm 2014 tại chùa Bái Đính, Ninh Bình, và năm 2019 tại chùa Tam Chúc, Hà Nam.
Chủ đề của đại lễ Vesak năm nay là đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững. Các chủ đề phụ gồm: Nuôi dưỡng bình an nội tâm vì hòa bình thế giới; Tha thứ và chữa lành bằng chánh niệm: Con đường hòa giải; Từ bi Phật giáo qua hành động: Trách nhiệm chung vì sự phát triển con người; Chánh niệm trong giáo dục vì tương lai nhân ái và bền vững; Thúc đẩy đoàn kết: Nỗ lực hợp tác vì hòa bình toàn cầu.
Chương trình dự kiến đón nhiều lãnh đạo như Bộ trưởng Các vấn đề Quốc hội Ấn Độ; Bộ trưởng Nghi lễ và Tôn giáo Campuchia; quan chức Liên Hợp Quốc; đại sứ các nước tại Việt Nam. 1.250 đại biểu từ 85 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng 1.500 đại biểu trong nước đến tham dự, với 620 bài tham luận bằng tiếng Anh và 330 tham luận tiếng Việt.
Ngọc Ánh