"Các thành viên của chúng tôi sáng 18/3 nhắm mục tiêu vào đoàn xe chở ông Mohamud vừa rời dinh tổng thống và hướng đến sân bay", nhóm phiến quân Hồi giáo Shabaad ở Somalia hôm qua thông báo trên Telegram.
Các nhân chứng cho biết quả bom được kích hoạt ngay sau khi đoàn xe chở Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud vừa đi qua con phố Hamar-Jajab ở thủ đô Mogadishu. Vụ nổ lớn làm hư hại một tòa nhà và nhiều xe hơi bị phá hủy.
Tổng thống Mohamud an toàn sau vụ ám sát và tiếp tục di chuyển tới bang Hirshabelle, nơi quân đội nước này được cho là đang lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch tấn công lớn nhắm vào phiến quân Shabaab. Truyền thông nhà nước vài giờ sau phát hình ảnh của Tổng thống Mohamud ở Adan Yabal thuộc vùng Hirshabelle.
Bộ Thông tin Somalia cho biết vụ đánh bom khiến nhiều dân thường thiệt mạng, bị thương, song không nêu rõ thương vong. Truyền thông địa phương đưa tin ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có 7 cận vệ của tổng thống.
"Lực lượng an ninh đang điều tra kỹ lưỡng. Thông tin chi tiết về thương vong sẽ được công bố trong thời gian tới", tuyên bố của Bộ có đoạn.

Hiện trường vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe chở Tổng thống Mohamud ở thủ đô Mogadishu, Somalia, ngày 18/3. Ảnh: Reuters
Nhóm Shabbad thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công ở quốc gia Đông Phi như một phần của chiến dịch kéo dài hàng thập kỷ nhằm lật đổ chính phủ. Nhóm này bị lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi đẩy lùi khỏi thủ đô năm 2011, nhưng vẫn kiểm soát một số khu vực ở miền nam và miền trung.
Vụ ám sát hụt ngày 18/3 xảy ra một tuần sau khi các tay súng Shabbad tấn công khách sạn ở Beledweyne, miền trung Somalia, nơi các quan chức đang họp để lên kế hoạch tấn công tổ chức này.
Vụ ám sát không phải lần đầu tiên nhóm này nhắm vào Tổng thống Mohamud. Các chiến binh Shabbad từng tấn công, đánh bom liều chết vào khách sạn nơi ông Mohamud và các quan chức đang họp hồi năm 2012. Năm 2014, các tay súng đột kích dinh tổng thống, khiến ít nhất 10 người chết.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án mạnh mẽ vụ đánh bom ngày 18/3, khẳng định sự ủng hộ đối với chính phủ Somalia.
Đức Trung (Theo Reuters, RT, AFP)