Chuyến thăm của Tổng thống Emmanuel Macron tới Mosul, nơi tập hợp đa dạng các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc của Iraq, được coi là cơ hội để ông nhấn mạnh sự ủng hộ đối với những người theo đạo Thiên chúa tại Trung Đông.
Theo lịch trình, Tổng thống Macron sẽ tới thăm Nhà thờ Đức mẹ Thời gian, một nhà thờ mà Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đang tiến hành trùng tu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm nhà thờ Al-Sa'ah ở Thành Cổ của Mosul, Iraq, ngày 29/8. Ảnh: Reuters.
Pháp, quốc gia tài trợ cho các trường Thiên chúa giáo nói tiếng Pháp tại khu vực, muốn thúc đẩy hòa nhập các cộng đồng theo đạo Thiên chúa cùng những cộng đồng thiểu số khác ở Trung Đông.
"Đây không chỉ là thông điệp mang tính khai hóa mà còn mang tính địa chính trị. Sẽ không có sự cân bằng ở Iraq nếu không có sự tôn trọng dành cho các cộng đồng này", Tổng thống Macron nói.
Ông dự kiến dừng chân tại nhà thờ Hồi giáo Al-Nuri ở Mosul, nơi Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tuyên bố thành lập "nhà nước" hồi năm 2014.
IS đã cho nổ tung nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng có từ thể kỷ 12 này vào tháng 6/2017 khi quân đội Iraq thắt chặt gọng kìm tấn công các chiến binh của nhóm tại khu vực Thành Cổ của Mosul. UNESCO đang tổ chức một dự án lớn nhằm phục dựng nó như ban đầu.
Tổng thống Macron hôm 27/8 cũng tới thăm đền thờ Imam Musa Al-Kadhim của người Hồi giáo dòng Shiite tại quận Kadhimiya, phía bắc thủ đô Baghdad, cùng Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi. Ông là tổng thống Pháp đầu tiên tới thăm nơi này.
Vũ Hoàng (Theo AFP)