Xe bị đốt trong một vụ biểu tình phản đối luật lao động mới của Pháp trước Đại học Sorbonne, Paris. (Reuters) |
Trong khi đó, cảnh sát Pháp đang chuẩn bị tinh thần để đối mặt với các cuộc biểu tình rầm rộ, có thể thu hút sự tham gia của khoảng một triệu người, vào dịp cuối tuần này.
Chirac kêu gọi các cuộc tuần hành diễn ra trong sự bình tĩnh và tôn trọng để tránh lặp lại tình trạng bạo lực như hôm thứ năm.
Khoảng 250 nghìn người đã biểu tình tại 80 thành phố và thị trấn trên khắp nước Pháp hôm thứ năm để phản đối chính sách lao động mới mà chính phủ vừa thông qua, theo đó thời gian thử việc đối với lao động dưới 26 tuổi là hai năm. Họ cho rằng như vậy lao động trẻ dễ dàng bị sa thải trong hai năm đầu.
Thủ tướng Dominique de Villepin cho biết ông sẵn sàng đối thoại song kiên quyết không rút lại luật này. Ông cho rằng luật mới này sẽ góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ Pháp hiện nay.
Sinh viên Pháp lo ngại rằng dự luật lao động mới với tên gọi First Employment Contract sẽ làm giảm tính ổn định công việc ở một quốc gia có tới hơn 20% người lao động trong độ tuổi 18-25 thất nghiệp.
Ngọc Sơn (theo AFP, BBC)