Văn phòng Tổng thống Pháp hôm 15/11 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ dự hội nghị thượng đỉnh 4 bên tại Paris nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Macron, người đang dẫn đầu nỗ lực hòa bình ở Ukraine, hy vọng tổ chức hội nghị vào tháng 9, nhưng kế hoạch không thể thực hiện được do vấp phải một loạt trở ngại. Tuy nhiên, Pháp gần đây cho biết đã có những "tiến bộ lớn" trong đàm phán giữa các bên, dẫn tới việc quân đội Ukraine và phe ly khai rút khỏi một số khu vực xung đột trọng yếu.
Tổng thống Zelensky (trái) và Tổng thống Putin. Ảnh: 4News.
Theo Điện Elysee, hội nghị sẽ thúc đẩy một loạt bước tiến mới để thực hiện thỏa thuận Minsk nhằm chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine. Tổng thống Zelensky đã xác nhận thời gian diễn ra hội nghị, thêm rằng Macron đã điện đàm với ông.
Sau khi đắc cử hồi tháng 5, Tổng thống Zelensky đã cam kết mang lại hòa bình và giành lại quyền kiểm soát cho Kiev đối với các khu vực ly khai.
Quân đội Ukraine và phe ly khai tuần trước thực hiện giai đoạn cuối của việc rút quân, được xem là tiền đề cho hội nghị thượng đỉnh. Xung đột kéo dài 5 năm qua giữa hai bên ở Donetsk và Lugansk, miền đông Ukraine, đã khiến hơn 13.000 người thiệt mạng.
Xung đột ở đông Ukraine xảy ra sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, khiến quan hệ giữa Moskva và phương Tây trở nên tồi tệ. Ukraine và các đồng minh phương Tây cáo buộc Nga hỗ trợ tài chính và quân sự cho phe ly khai, song Moskva phủ nhận những cáo buộc này.
Trước thềm hội nghị, Nga, Ukraine và phe ly khai đã thống nhất một lộ trình cho phép thiết lập tình trạng đặc biệt cho lãnh thổ ly khai nếu họ tiến hành bầu cử tự do và công bằng theo hiến pháp Ukraine. Macron cho biết Nga có thể tái gia nhập nhóm các nước phát triển G8 nếu xung đột Ukraine được giải quyết.
Hội nghị thượng đỉnh 4 bên nhằm giải quyết cuộc xung đột ở đông Ukraine được gọi là "Bộ tứ Normandy", sau khi nguyên thủ 4 nước gặp nhau đầu tiên ở Normandy, Pháp vào năm 2014. Hội nghị gần đây nhất diễn ra tại Berlin tháng 10/2016, trước khi Macron nhậm chức và Petro Poroshenko còn là tổng thống Ukraine.
Huyền Lê (Theo AFP)