"Chúng tôi đã đưa ra sáng kiến tổ chức cuộc tập trung ở quảng trường quốc hội (PMAN) tại thủ đô Chisinau ngày 21/5, để cho cả thế giới thấy ước nguyện hòa bình và dân chủ của người Moldova, cũng như mong muốn quốc gia trở thành một phần của Liên minh châu Âu (EU)", Tổng thống Maia Sandu phát biểu trên truyền hình ngày 10/4.
Bà cho biết Moldova và 2,5 triệu dân đang đứng trước lựa chọn quan trọng, cần có hành động tập thể vì tương lai đất nước.
"Đây là thời điểm quan trọng, các quyết định cần được xem xét bởi không chỉ chính trị gia, mà còn bởi những người sẽ tập hợp tại PMAN vào tháng tới. Chúng tôi là người châu Âu. Vào ngày đó, chúng tôi sẽ khẳng định đây chính là con đường Moldova chọn", bà Sandu nói.
![Tổng thống Moldova Maia Sandu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Chisinau, ngày 28/3. Ảnh: Reuters](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/04/11/ezgif-com-gif-maker-4060-1681200788.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jMFXomEnxKQmxu0IqK8WPQ)
Tổng thống Moldova Maia Sandu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Chisinau, ngày 28/3. Ảnh: Reuters
Moldova, nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu. Moldova gần đây chứng kiến các cuộc biểu tình phản đối chính phủ bùng phát, khi đất nước hứng chịu lạm phát tăng vọt và căng thẳng bởi dòng người tị nạn từ Ukraine.
Moldova đã nhận nguồn viện trợ đáng kể của phương Tây kể từ khi bà Sandu nhậm chức năm 2020. Hiến pháp Moldova đặt ra chính sách trung lập, loại trừ khả năng gia nhập NATO, song Chisinau đang tìm cách trở thành thành viên EU.
Trong bài phát biểu ngày 10/4, bà Sandu cũng cáo buộc "một nhóm tội phạm được hậu thuẫn bằng tiền bẩn" đã ngăn cản quá trình Moldova gia nhập EU, dường như ám chỉ đến Phong trào Nhân dân được các thành viên đảng Shor thân Nga hỗ trợ.
Nhóm này gần đây tổ chức nhiều vụ biểu tình phản đối chính phủ, trong đó có cuộc tuần hành ngày 12/3 tại thủ đô Chisinau. Người biểu tình yêu cầu chính phủ trang trải hoàn toàn hóa đơn năng lượng mùa đông, không lôi kéo Moldova vào chiến sự và kêu gọi Tổng thống Maia Sandu "thân phương Tây" từ chức.
Đức Trung (Theo Reuters, Moldpres)