"Chúng tôi đã xác nhận các cuộc tấn công bắt nguồn từ Houston và Chicago (Mỹ) trong khi điều tra. Chúng tôi cũng phát hiện các nguồn tấn công mới từ Chile và Colombia đã tiến hành các cuộc tấn công mạng với sự hỗ trợ của Mỹ nhằm phá hủy hệ thống điện của Venezuela", ông Nicolas Maduro phát biểu hôm 6/4, trước hàng nghìn người tuần hành ủng hộ chính phủ ở thủ đô Caracas.
Theo Maduro, kết quả điều tra cho thấy các "virus" từ những nước trên đã xâm nhập vào hệ thống của Guri, nhà máy thủy điện chính ở Venezuela. Tuy nhiên, ông khẳng định chính quyền nước này đã thực hiện các biện pháp bảo vệ hệ thống điện trước các cuộc tấn công của Mỹ nhằm lật đổ ông.
Từ đầu tháng ba, người dân Caracas và hầu hết các bang ở Venezuela liên tiếp hứng chịu tình trạng mất điện trên diện rộng. Chính quyền nước này cáo buộc Mỹ đứng sau sự cố nhưng Washington bác bỏ. Vụ mất điện nghiêm trọng nhất ở Venezuela diễn ra hôm 7/3, kéo dài nhiều ngày khiến các cơ quan, trường học và các dịch vụ công bị tê liệt.
Tại cuộc tuần hành trên, ông Maduro cũng kêu gọi chính phủ Mexico, Uruguay, Bolivia và các quốc gia cộng đồng Caribbean (CARICOM) giúp thiết lập một cuộc đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập ở Venezuela.
"Tôi mong muốn và sẵn sàng tìm giải pháp thông qua các cuộc đàm phán vì tương lai của đất nước", ông nói.
Cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị ở Venezuela trở nên căng thẳng sau khi thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido tự xưng là "tổng thống lâm thời" hôm 23/1. Hơn 50 quốc gia, bao gồm Mỹ và các đồng minh, công nhận Guaido là lãnh đạo của Venezuela, nhưng Nga, Trung Quốc, Cuba và nhiều nước khác vẫn ủng hộ Tổng thống Maduro.
Hôm 7/4, Guaido cùng hàng chục nghìn người theo phe đối lập cũng xuống đường biểu tình đòi chính quyền khôi phục điện và nước sạch. Họ cáo buộc Tổng thống Maduro phá hoại nền kinh tế Venezuela và yêu cầu ông từ chức vì cho rằng việc chính quyền bỏ bê cơ sở hạ tầng và quản lý yếu kém đã dẫn đến tình trạng mất điện và nước sinh hoạt.
Mai Lâm (Theo TASS)