"Châu Âu sẽ phản ứng bằng cách áp thuế tương xứng vì chúng ta cần phải bảo vệ chính mình. Chúng ta không thể mềm yếu khi đối mặt với những biện pháp đó", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Bồ Đào Nha Luis Montenegro hôm 28/2, đề cập khả năng Mỹ áp thuế 25% với hàng hóa nhập khẩu từ châu Âu.
Tổng thống Pháp thêm rằng mức thuế sẽ được áp dụng với mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu từ Mỹ.
"Tất nhiên châu Âu sẽ phản ứng với biện pháp thuế quan này ở mức tương đương. Không lý gì lại không làm điều tương tự", Thủ tướng Montenegro cho hay.
Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Tổng thống Macron phát biểu tại Porto, Bồ Đào Nha, hôm 28/2. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/2 tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với Liên minh châu Âu (EU), tương đương mức áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico vào tuần tới. Ông chủ Nhà Trắng nói mức thuế mới với EU sẽ áp dụng cho nhiều mặt hàng, trong đó có ôtô, cáo buộc khối này được thành lập để "bòn rút tiền của Mỹ". Trung Quốc cũng đang đối mặt khả năng bị áp thêm 10% thuế.
Theo số liệu chính thức của Mỹ, nước này đã thâm hụt thương mại 235,6 tỷ USD với EU vào năm ngoái. Mức thuế quan ông Trump nêu ra có thể ảnh hưởng tới 29,3 tỷ USD hàng xuất khẩu của EU, đối tác thương mại lớn thứ ba của Mỹ.
Ngoài kinh tế, Brussels và Washington còn đang bất đồng về vấn đề Ukraine. Mỹ hôm 24/2 bỏ phiếu chống nghị quyết chỉ trích Nga về chiến sự Ukraine do châu Âu đề xuất. Trong cuộc họp nội các gần đây, ông Trump khẳng định châu Âu, chứ không phải Mỹ, mới là bên phải đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Tổng thống Macron hôm 24/2 tới Washington gặp người đồng cấp Trump trong nỗ lực cứu vãn quan hệ Mỹ - châu Âu và duy trì hỗ trợ Ukraine, song chưa đạt kết quả cụ thể.
Phạm Giang (Theo AFP)