"Trước đây Mỹ nói lựa chọn quân sự đã được cân nhắc. Bây giờ họ nói không có ý định xung đột với Iran", Tổng thống Iran Ebrahim Raisi phát biểu trên truyền hình ngày 2/2. "Chúng tôi không khơi mào bất kỳ cuộc chiến nào, nhưng nếu ai đó muốn bắt nạt Iran, họ sẽ bị đáp trả quyết liệt", ông Raisi nhấn mạnh.
Tuyên bố của Tổng thống Iran được đưa ra giữa suy đoán Mỹ có thể trả đũa vụ máy bay không người lái (UAV) tấn công căn cứ Mỹ tại Jordan, khiến ba binh sĩ nước này thiệt mạng và hơn 40 người bị thương cuối tuần trước. CBS News ngày 1/2 dẫn lời quan chức Mỹ nói Washington đã phê duyệt kế hoạch tấn công nhiều ngày nhằm vào các mục tiêu ở Iraq và Syria, trong đó có quân nhân và các cơ sở của Iran.
"Sức mạnh quân sự của Iran trong khu vực không phải và chưa bao giờ là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào. Thay vào đó, nó đảm bảo an ninh để các quốc gia trong khu vực có thể trông cậy và tin tưởng", ông Raisi nói thêm.
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tại cuộc họp báo ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/1. Ảnh: AFP
Khi được hỏi liệu ông có quy trách nhiệm cho Iran về vụ tấn công căn cứ hay không, Tổng thống Biden cáo buộc Tehran "cung cấp vũ khí cho những người gây ra sự việc". 4 quan chức Mỹ nói Washington đánh giá máy bay không người lái tấn công căn cứ do Iran chế tạo.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran được cho là đang rút sĩ quan cấp cao khỏi Syria. Cố vấn Iran đóng vai trò hỗ trợ các nhóm vũ trang ở cả Iraq, nơi Mỹ duy trì khoảng 2.500 binh sĩ, và Syria, nơi Mỹ triển khai 900 lính.
Giới chuyên gia cảnh báo Washington có thể đối mặt nguy cơ bị Tehran và lực lượng ủy nhiệm đáp trả nặng nề, lún sâu thêm vào khủng hoảng ở Trung Đông nếu phát động tấn công nhằm vào mục tiêu Iran. Hành động trả đũa của Iran sẽ rất đa dạng, từ sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công các căn cứ Mỹ ở Iraq và Syria cho đến tăng cường cung cấp vũ khí cho các nhóm vũ trang trong khu vực.
Huyền Lê (Theo Reuters)